Nghiêm cấm cán bộ bảo kê, tiếp tay, dung túng cho tội phạm buôn lậu

12/05/2023 | 08:26 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 11-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia), đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác quý I và tổng kết Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Dự tại điểm cầu Hậu Giang có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang.

Trong quý I, các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 28.028 vụ việc vi phạm. Trong đó, phát hiện, bắt giữ 1.345 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 25.595 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế; 1.088 vụ hàng giả, vi phạm sử hữu trí tuệ; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3.387 tỉ đồng; khởi tố hình sự 278 vụ/679 đối tượng. Riêng tại Hậu Giang, cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão ngành chức năng đã kiểm tra 495 vụ; vi phạm 78 vụ. Xử lý vi phạm hành chính 62 vụ, tổng số tiền thu, phạt vi phạm hành chính là hơn 903 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm tịch thu hơn 575 triệu đồng. Ngoài ra, tồn 16 vụ đang xem xét xử lý.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả của Ban chỉ đạo của bộ, ngành, địa phương.

Đặc biệt là các cơ quan thông tấn báo chí đã làm tốt công tác tuyên truyền, để cả xã hội cùng chung tay với các cơ quan chức năng trong nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, lãnh đạo, nhất là những cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ luôn phải đối mặt với cám dỗ bủa vây, dễ xảy ra vi phạm, chính vì vậy phải có bản lĩnh để vượt qua. Nghiêm cấm cán bộ bảo kê, tiếp tay, dung túng cho tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cần phải luôn tôi luyện bản lĩnh chính trị, tiếp tục không ngừng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ để đáp ứng ngày càng hiệu quả, chất lượng hơn trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Tin, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>