Cả nước có 11,4 triệu người cao tuổi, chiếm gần 12% tổng dân số

14/01/2022 | 11:35 GMT+7

(HGO) – Sáng ngày 14-11, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã tổ chức Đại hội Hội NCT Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với  nhiều điểm cầu trong cả nước.

Tham dự đại hội tại điểm cầu Trung ương có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước. Tại điểm cầu Hậu Giang, có bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tuyến UBND tỉnh Hậu Giang.

Tính đến năm 2020, cả nước có 11,4 triệu NCT, chiếm gần 12% tổng số dân. Nhiệm kỳ 2016-2021, mỗi năm trung bình tổ chức kết nạp thêm 43.000 hội viên mới, tổng số hội viên NCT hiện nay là 9,7 triệu người, tăng thêm 1,1 triệu hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Các cấp hội đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa chăm lo cho NCT khó khăn ở các địa phương, bình quân mỗi năm có 1,1 triệu NCT được chúc thọ, mừng thọ. Hàng năm, có trên 1,9 triệu lượt NCT được tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe; khoảng 3 triệu NCT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; gần 4 triệu NCT được khám sức khỏe định kỳ; trên 95% NCT có thẻ bảo hiểm y tế. Hiện nay, cả nước có 77.149 câu lạc bộ của NCT ở cơ sở với nhiều loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao khác nhau, thu hút trên 2,5 triệu NCT tham gia; trên 6,5 triệu NCT đang tham gia lao động, sản xuất trong đó, có 357.967 NCT đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi.

 Thông qua chương trình “NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, hội viên và NCT cả nước đóng góp hơn 10,6 triệu ngày công, hơn 3.000 tỉ đồng và hiến 24,4 triệu m2 đất; , 63/63 tỉnh, thành phố triển khai Chương trình “NCT tham gia xây dựng, phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở” với 5 quỹ cấp tỉnh; 45 quỹ cấp huyện; 9.979 xã, phường, thị trấn có thành lập quỹ...

Nhiệm kỳ 2021-2026, đại hội đặt ra 6 mục tiêu cơ bản: Tập hợp trên 90% NCT vào tổ chức hội; phấn đấu 95% trở lên số xã, phường, thị trấn thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT; 90% trở lên Hội NCT cơ sở có các loại hình CLB của NCT; 100% các tỉnh, thành phố có câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, phấn đấu trong nhiệm kỳ tăng thêm 3.500 câu lạc bộ...

Tại đại hội, đại biểu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa VI, với 93 đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của NCT và hội NCT các cấp trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường và  đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với hội NCT, tiếp tục quán triệt sâu rộng các quan điểm, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về NCT. Hội NCT Việt Nam cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát triển số lượng đi kèm với chất lượng, tập hợp đông đảo hơn nữa hội viên NCT tham gia phong trào “Tuổi cao gương sáng”. Hội NCT cũng cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NCT ở vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đa dạng nội dung, hình thức chăm sóc cho NCT tập trung đẩy mạnh công tác vận động xã hội hóa, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ dành cho NCT, mở rộng công tác đối ngoại nhân dân để NCT được trao đổi, học tập kinh nghiệm...

Tin, ảnh: M XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>