Tin vui cho bóng rổ đồng bằng
Môn bóng rổ chính thức trở lại ở Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ IX - Hậu Giang 2023, là tin vui cho người hâm mộ quả bóng cam lẫn ngành chuyên môn.
Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang tích cực tập luyện, sẵn sàng cho các trận đấu ở Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX.
Phấn đấu giành vàng
Sau quãng thời gian chờ đợi, Ban tổ chức Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX - Hậu Giang 2023, thông tin, môn bóng rổ chắc chắn được trở lại ở sân chơi khu vực. Lần này, có 5 đội tranh tài gồm: thành phố Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng và chủ nhà Hậu Giang. Qua 9 lần đại hội đồng bằng, đây mới là lần thứ 2 môn bóng rổ được chính thức tổ chức thi đấu. Lần đầu tiên bóng rổ diễn ra ở Đại hội Thể dục thể thao ĐBSCL lần thứ VI năm 2015, với 4 đội đến từ Hậu Giang, thành phố Cần Thơ, Trà Vinh và Sóc Trăng. Đến năm 2017 đại hội lần thứ VII, rồi năm 2020 đại hội lần thứ VIII, tỉnh Hậu Giang đều giành quyền đăng cai môn bóng rổ, nhưng đành ngậm ngùi hủy giải vào phút chót do không đủ số lượng đội tham gia.
Năm nay, với tâm thế chủ nhà, Ban huấn luyện Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang đã chuẩn bị từ sớm để có được nguồn lực chất lượng nhất nhằm cống hiến cho người hâm mộ những trận tranh tài kịch tính. Nòng cốt là những gương mặt lứa tuổi U20-U21, từng chinh chiến ở nhiều giải trẻ quốc gia với bề dày thành tích ấn tượng. Vận động viên Âu Hoàng Kha chia sẻ: “Em rất vui khi cùng đội có cơ hội tranh tài ở đại hội đồng bằng vì những năm trước dù đã chuẩn bị rất kỹ nhưng không được thi đấu, khá đáng tiếc. Tất cả đội đang tích cực tập luyện hai buổi sáng chiều hàng ngày, nỗ lực, quyết tâm để hướng tới thành tích cao nhất”.
Đầu năm đến nay, đội được tạo điều kiện tham dự nhiều giải đấu cấp độ trẻ quốc gia, góp mặt hàng loạt giải giao hữu với các tỉnh, thành như thành phố Cần Thơ, Bình Thuận, Sóc Trăng… Nhờ đó, các vận động viên được cọ xát, học hỏi và va chạm thực tế nhiều hơn để hoàn thiện bản thân, vững vàng tâm lý.
Bóng rổ là 1 trong 3 môn tập thể của Hậu Giang góp mặt tại chương trình thi đấu đại hội ĐBSCL năm nay. Trước đó, bóng đá nam và bóng chuyền nam Hậu Giang đều góp mặt tranh tài nhưng không đạt được kết quả. Bóng rổ lại là môn kết thúc đại hội và ở thời điểm hiện tại, thể thao Hậu Giang đã chắc chắn vị trí tốp 3 toàn đoàn nhưng mọi chuyện sẽ càng trọn vẹn hơn nếu bóng rổ tỉnh nhà chốt sổ bằng tấm huy chương vàng quý giá.
Đòn bẩy cho bóng rổ đồng bằng
Nhớ lại những ngày đầu khi ban hành Điều lệ Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX - Hậu Giang 2023, môn bóng rổ chỉ có 3 đội là Hậu Giang, thành phố Cần Thơ và An Giang có khả năng tham dự, trong khi yêu cầu phải từ 4 đội trở lên mới tổ chức thi đấu. Cho nên, việc đảm bảo đủ số lượng đội tham dự ở thời điểm này nói lên sự nỗ lực, cố gắng rất lớn phía Ban tổ chức đại hội lẫn các địa phương trong khu vực, hứa hẹn tín hiệu khả quan về chặng đường phát triển sắp tới của bóng rổ đồng bằng. Kỳ vọng một sân chơi lành mạnh, tạo thế hệ kế thừa ổn định, tránh việc để bóng rổ tiếp tục vắng mặt ở giải đồng bằng rồi dần rơi vào cảnh hẩm hiu.
Anh Quách Tuấn Cường, huấn luyện viên Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang, chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng các tỉnh, thành trong khu vực sẽ ngày càng mặn mà hơn với bóng rổ, giúp giải bài toán cho việc phát triển bóng rổ Hậu Giang lẫn ĐBSCL. Đội sẽ tận dụng tốt cơ hội giúp các em cọ xát, học hỏi, tìm ra những hạn chế trong thể lực, kỹ chiến thuật và biết được vị thế của bóng rổ tỉnh đang ở đâu để điều chỉnh kịp thời, phù hợp”.
Bóng rổ ở ĐBSCL khá trầm lắng nên đây là cơ hội để môn thể thao tiềm năng tìm một vị thế tốt hơn ở khu vực, vực dậy thế mạnh từng bị bỏ quên trong thời gian dài.
Ông Nguyễn Sơn Điền, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Ngã Bảy, cho biết: “Năm nay, lần đầu tiên thành phố có được nhà thi đấu bóng rổ riêng với hệ thống trang thiết bị được đầu tư đạt chuẩn. Chúng tôi đã chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cần cho việc tổ chức thi đấu từ cơ sở vật chất, sân bãi, trọng tài hy vọng tạo một hình ảnh đẹp nhất với các đoàn khi đến Hậu Giang. Trước đó, thành phố Ngã Bảy đã đăng cai 5 môn của đại hội gồm: Vovinam, judo, kurash, boxing, kickboxing được đánh giá cao về công tác tổ chức”.
Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội quả bóng cam khu vực ĐBSCL. Đội bóng nào đủ sức để có được tấm huy chương vàng cuối cùng tại đại hội năm nay vẫn là một ẩn số!
Lễ khai mạc môn bóng rổ Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX - Hậu Giang 2023 diễn ra lúc 18 giờ ngày 13-10 tại Nhà thi đấu bóng rổ thành phố Ngã Bảy. Có 5 đội gồm: An Giang, thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Hậu Giang tham gia, thi đấu kéo dài đến tối 17-10. |
Bài, ảnh: HỒNG NHUNG
- Điểm tin sáng 5 – 5: Bộ Y tế nêu quan điểm cấm hẳn thuốc lá điện tử
- Người dân cần cảnh giác trước những website giả mạo cơ quan chức năng để lừa đảo
- "Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương"
- Quán Cháo lòng Cái Tắc Ngọc Thuý bị buộc tạm ngưng hoạt động sau khi kiểm tra an toàn thực phẩm
- Điểm tin sáng 4 – 5: Từ vụ vắc-xin AstraZeneca gây đông máu, chuyên gia Bộ Y tế nói không cần quá lo ngại
- Hậu Giang bắn pháo hoa nghệ thuật 15 phút tại Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh
- Phát huy vai trò đảng viên người dân tộc
- Đoàn đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri ở thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ
- Giá khóm Cầu Đúc giảm khoảng 3.000 đồng/trái
- Bến Tre ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc đậu mùa khỉ
- Góp phần để địa phương phát triển
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ !
- Giao lưu thể thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam
- Bồi dưỡng kỹ năng trang trí, phục vụ tiệc, hội nghị
- Tập huấn phòng, chống tác hại thuốc lá cho lực lượng công an huyện Châu Thành