Thể thao hè dành cho trẻ em

09/06/2022 | 06:49 GMT+7

Thể thao dành cho trẻ trong dịp hè đã tạo nên sân chơi bổ ích, lành mạnh, giúp các em giải tỏa căng thẳng, phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần.

Nhiều gia đình cho trẻ tham gia các môn thể thao yêu thích vào dịp hè. (Trong ảnh là môn yoga).

Để kỳ nghỉ hè của con trở nên sinh động, vui tươi và được thư giãn sau quá trình học tập căng thẳng, những năm gần đây, nhiều phụ huynh lựa chọn cho các em tham gia một số hoạt động thể thao. Vừa giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, mở ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tránh bị cuốn vào các thiết bị công nghệ.

Chị Nguyễn Thị Mộng Ly, ở ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, chia sẻ: “Tôi đăng ký cho con gái 10 tuổi học yoga ở Câu lạc bộ An Bình mới mở tại thị trấn, sẵn tiện bản thân học chung luôn. Yoga sẽ giúp cơ thể khỏe, dẻo dai, tạo cho con được sự kiên trì, hạn chế thời gian lướt điện thoại di động có thể ảnh hưởng sức khỏe. Nếu con yêu thích và muốn gắn bó lâu dài tôi sẵn sàng ủng hộ. Còn bé trai 12 tuổi, hè này tôi cho con tham gia tập luyện bóng đá vào mỗi buổi chiều để rèn luyện sức khỏe”.

Năm nay, các hoạt động thể thao hè diễn ra khá thuận lợi, không bị tác động nhiều từ dịch Covid-19. Các huyện, thị xã, thành phố, nhiều sân chơi thể thao cho trẻ em đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Chiều muộn, tại sân bóng rổ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Ngã Bảy, không khí tập luyện bóng rổ của các em có niềm đam mê với môn thể thao này diễn ra khá sôi nổi.

Anh Trịnh Hữu Nghị, huấn luyện viên Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang, chia sẻ: “Các em tự chuẩn bị trang phục và bóng khi vào tập luyện, còn chúng tôi sẽ hướng dẫn kỹ năng hoàn toàn miễn phí. Nhờ vậy mà mỗi năm Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang có được một nguồn lực cần thiết để bổ sung phục vụ các mục tiêu dài hơi, tạo thế hệ kế thừa. Mừng là chúng tôi nhận được sự tin yêu, tạo điều kiện của phụ huynh nên mọi hoạt động diễn ra thuận lợi”. Hơn 50 em từ lớp 1 đến lớp 5 tham gia tập luyện thường xuyên ở sân. Các em được chia nhóm tùy theo độ tuổi, với thời gian tập cố định từ 17 giờ đến 19 giờ ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hoặc thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần.

Ngoài rèn luyện sức khỏe, thể thao hè còn góp phần nới rộng và phát triển phong trào thể thao, khơi nguồn tiềm năng mới. Anh Lê Võ Trí, huấn luyện viên đội judo tỉnh, cho biết: “Dịp hè là lúc chúng tôi có nhiều điều kiện thu hút thêm võ sinh ở câu lạc bộ để tạo nguồn. Judo là môn mới nên chưa được nhiều người biết đến. Năm trước, do dịch Covid-19 nên mọi hoạt động hạn chế, hiện ban huấn luyện đã cho khởi động lại để phát triển phong trào”. Tuy chưa có một thống kê cụ thể, nhưng vào dịp hè, hầu hết các câu lạc bộ thể thao, lớp năng khiếu đều gia tăng số lượng trẻ em tham gia. Mặc dù, chỉ tập luyện vài tháng nhưng cũng giúp các em hiểu, yêu thích và vun bồi niềm đam mê với thể thao. Các lớp thể thao hè đã tạo nên cơ hội, tiền đề để phát triển tài năng đúng lúc, đúng thời điểm, bổ sung vào hệ thống thể thao thành tích cao của tỉnh.

Trong hè này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tiến hành mở 24 lớp phổ cập bơi ở các địa phương trong tỉnh, miễn hoàn toàn học phí cho trẻ từ 6 đến 12 tuổi. Ông Phạm Phi Liếp, Phó trưởng Phòng Quản lý văn hóa, thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh), chia sẻ: “Các địa phương đang lập danh sách và đăng ký số lượng tham gia. Hiện nay, tình trạng đuối nước là mối nguy hiểm đối với trẻ em, nhất là các địa phương có hệ thống kênh rạch chằng chịt. Do đó, hoạt động này có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhất là vào dịp hè, vừa tạo sân chơi bổ ích, lại phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ”. Tham gia lớp học bơi, các em được hướng dẫn động tác bơi từ lý thuyết đến thực hành và cách xử lý một số tình huống nguy hiểm thường gặp trong lúc bơi.

Thể thao hè không chỉ là sân chơi giúp các em thêm sức khỏe, phát triển từ thể chất lẫn tinh thần mà còn đưa trẻ gần hơn với những môn thể thao vận động ngoài trời. Qua đó, các em có điều kiện phát huy năng khiếu, sở thích và cơ hội thể hiện mình. Thông qua sân chơi thể thao hè còn tạo điều kiện cho những người làm công tác thể thao phong trào lẫn thành tích cao tìm thấy tiềm năng mới để bồi dưỡng, tạo nền tảng kế thừa vững chắc nhằm duy trì mạch thành tích.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>