Thành công và trăn trở với thể thao thành tích cao

24/03/2021 | 17:36 GMT+7

Từ xuất phát điểm thấp, nên rất khập khiễng khi so sánh thành tích thể thao của Hậu Giang với nhiều tỉnh, thành trong khu vực và cả nước, nhưng có thể thấy tỉnh nhà đã có sự đầu tư, quan tâm  đến  thể thao thành tích cao (TTTTC), mang lại những thành quả bước đầu, dù  phía trước vẫn còn trăn trở...

TTTTC của tỉnh đã dần khẳng định được vị trí tại các giải trong nước và quốc tế.

Phát triển đúng định hướng

Vào các buổi sáng sớm, có mặt tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (TDTT) tỉnh, sẽ dễ dàng bắt gặp VĐV các môn TTTTC đang nỗ lực thực hiện từng bài tập. Ông Nguyễn Phước Hưng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, chia sẻ: “Căn cứ vào tình hình thực tế, thời gian qua, các môn TTTTC được tập trung phát triển chủ yếu ở các môn cá nhân, đối kháng…. Tính đến nay, TTTTC của tỉnh có 11 môn gồm: bóng chuyền, judo, cử tạ, điền kinh, bắn cung, karatedo, đua thuyền, Vovinam, cờ vua, bóng rổ và bi sắt. Tỉnh đang đào tạo 116 vận động viên bán tập trung, năng khiếu, trẻ và đội tuyển”.

Nhằm đưa TTTTC từng bước phát triển lên tầm cao mới, trung tâm đã và đang thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy TTTTC phát triển theo đúng định hướng. Nhờ đó, nhiều môn dù được đưa vào đào tạo muộn, song đã gặt hái được thành công ở một số giải trong nước cũng như quốc tế. Qua đây, từng bước cải thiện đáng kể vị trí xếp hạng của thể thao tỉnh qua các giải đấu. Nếu tại Đại hội TDTT lần thứ VII năm 2014, đoàn Hậu Giang chỉ xếp vị trí thứ 53, thì ở đại hội lần thứ VIII năm 2018 thể thao tỉnh đã tăng 3 bậc, xếp hạng là 50. Còn với các tỉnh trong vùng, tại Đại hội TDTT đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức năm 2017, thể thao Hậu Giang được xếp hạng thứ 17/18 tỉnh, thành trong vùng, thì ở đại hội vừa được tổ chức năm 2020, đoàn Hậu Giang xếp hạng 11/14.

Được hình thành và phát triển trong điều kiện khó khăn, nhưng đến nay, Vovinam đã trở thành một trong những môn TTTTC thế mạnh của tỉnh. Anh Diệp Xuân Mẫn, huấn luyện viên Vovinam, bộc bạch: “Những năm gần đây, Vovinam ở nhiều địa phương đã đưa vào là môn thể thao phong trào, được tập luyện thường xuyên, nên so với trước đây nguồn VĐV năng khiếu khá dồi dào. Đây cũng là một trong những điều kiện, để thúc đẩy cho bộ môn ngày càng phát triển. Vì đa phần VĐV đội tuyển là học sinh, nên chúng tôi chia làm 4 khung giờ tập luyện là: 5 giờ sáng, 9 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối”. Hiện môn Vovinam có 14 VĐV đội tuyển, đang tập trung luyện tập tại thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A.

Ngoài dấu ấn của các môn thi đấu cá nhân, thời gian qua, nhiều môn tập thể như đua thuyền, bóng chuyền, bóng rổ… cũng góp phần khẳng định vị trí thể thao của tỉnh. Ông Nguyễn Sơn Điền, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Ngã Bảy, kiêm huấn luyện viên Đội tuyển bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang, chia sẻ: “Để chuẩn bị cho giải vô địch sắp tới, đội tuyển đang đẩy mạnh công tác tập luyện thể lực và chiến thuật. Do đa phần VĐV là học sinh đang theo học ở các trường trên địa bàn, nên chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em luyện tập, học hành”.

Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang có 30 VĐV đang tham gia tập luyện ở các đội như U16, U18 và đội tuyển. Năm qua, đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang giành được 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, các giải vô địch trẻ toàn quốc cũng mang về nhiều giải thưởng.

Trăn trở

Với những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, VĐV năm qua, các đội tuyển TTTTC của tỉnh đã tham dự 31 giải ở khu vực, toàn quốc và quốc tế, mang về 104 huy chương các loại.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển TTTTC của tỉnh cũng gặp không ít khó khăn như kinh phí đầu tư hàng năm cho TTTTC còn thấp so với các tỉnh khác, từ đó việc tập trung lực lượng VĐV rất ít; chế độ dinh dưỡng, điều kiện phục vụ ăn, ở, đi lại dành cho VĐV và chế độ đãi ngộ, thu hút VĐV, huấn luyện viên còn nhiều khó khăn…

Ông Nguyễn Phước Hưng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng tập trung hơn nữa để phát triển các môn thể thao thế mạnh, trong đó đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực cho các đội tuyển. Để TTTTC phát triển, chúng tôi cũng mong muốn, sẽ tiếp tục được lãnh đạo quan tâm, hỗ trợ thuê các chuyên gia nước ngoài về huấn luyện cho các đội tuyển để qua đây, TTTTC của tỉnh có thêm điều kiện cọ xát với quốc tế. Mặt khác, kỳ vọng tỉnh sẽ có chính sách đãi ngộ để thu hút thêm VĐV, huấn luyện viên có năng khiếu, kinh nghiệm nhằm thúc đẩy TTTTC phát triển lên tầm cao mới”.

Những tiến bộ và tăng trưởng về thành tích thể thao, đặc biệt là thành tích đạt được tại Đại hội TDTT toàn quốc và các giải quốc tế không chỉ minh chứng cho sự khổ luyện không ngừng của mỗi VĐV, mà còn khẳng định sự nỗ lực vươn lên của nền thể thao tỉnh nhà; đồng thời cho thấy sự quan tâm, đầu tư đúng hướng, có hiệu quả của lãnh đạo tỉnh, ngành cũng như đơn vị.

TTTTC của tỉnh đã và đang nỗ lực, quyết tâm để hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần đẩy mạnh sự phát triển toàn diện của thể thao Hậu Giang nói riêng và đóng góp cho sự phát triển chung của thể thao nước nhà trong tương lai.

Bên cạnh tập trung phát triển TTTTC, thời gian qua, tỉnh cũng đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Qua thống kế, đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 235.852 người tập luyện TDTT thường xuyên, 49.204 hộ gia đình thể thao và 900 câu lạc bộ TDTT ở các địa phương…

 

Bài, ảnh: AN NHIÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>