Tâm huyết phát triển thể thao tỉnh nhà

14/12/2023 | 09:53 GMT+7

Gần 20 năm qua, phía sau thành tích thể thao tỉnh nhà đoạt được ở đấu trường trong nước và quốc tế luôn có những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các huấn luyện viên.

Ông Lê Tấn Hảo, Trưởng bộ môn karate tỉnh, hướng dẫn chi tiết từng động tác cho các vận động viên đội karate tỉnh.

Mối duyên khó dứt

Sinh năm 1970, quê ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ngay từ nhỏ ông Lê Tấn Hảo, Trưởng bộ môn karate tỉnh đã có niềm yêu thích với võ thuật và theo học karate khi lên 10 tuổi. Với kinh nghiệm gần chục năm tập luyện, năm 1990, ông Hảo bắt đầu mở lớp dạy phong trào gần nhà.

 Năm 2000, ông xin vào làm việc ở Sở Thể dục thể thao tỉnh Cần Thơ với vị trí nhân viên phòng nghiệp vụ, phụ trách bộ môn karate. Khi tỉnh Hậu Giang thành lập năm 2004, ông được điều chuyển công tác về đây và bắt đầu một hành trình mới.

Những ngày đầu, hoạt động thể thao nói chung ở tỉnh Hậu Giang rất khó khăn khi thiếu thốn điều kiện cơ sở vật chất, không phòng tập luyện, không chỗ ăn, nghỉ cho huấn luyện viên, vận động viên. Ông Hảo nhen nhóm hoạt động karate ở tỉnh khi mở được 2 câu lạc bộ phong trào tại huyện Châu Thành và thị xã Vị Thanh cũ vào năm 2005. Đến quý III/2009, bộ môn karate Hậu Giang được thành lập, với 10 vận động viên, cả thầy và trò phải ở nhà thuê, mượn sân để tập, dù khó khăn vẫn nung nấu ý chí nỗ lực vươn lên. Năm 2015, đánh dấu cột mốc đáng nhớ, một bước khẳng định cho sự phát triển của karate Hậu Giang khi vận động viên Nguyễn Hùng Nhựt giành huy chương vàng Giải vô địch karate Đông Nam Á.

Kết quả này là trái ngọt từ quá trình miệt mài chiêu mộ vận động viên và huấn luyện bằng tất cả “vốn liếng” của bản thân. Theo ông Hảo, cái khó trong hành trình làm huấn luyện viên là phải truyền được ngọn lửa đam mê đến học trò, sự níu giữ bền vững để thắp lên những thành tích rực rỡ cho karate Hậu Giang. Ngoài dạy về thế võ, kỹ chiến thuật, ông Hảo còn rèn các học trò cách làm người, sống nghĩa tình, biết trước, biết sau.

Ông Hảo bộc bạch: “Toàn tỉnh đang có 12 câu lạc bộ karate ở 6/8 huyện, thị xã, thành phố hoạt động, với hơn 400 võ sinh tập luyện thường xuyên là điều may mắn của bộ môn. Chúng tôi chú trọng tạo nguồn từ cơ sở để có một thế hệ tiềm năng, phát triển chiều sâu, chậm mà chắc. Đội karate Hậu Giang hiện có 13 em ở 3 tuyến trẻ, năng khiếu và năng khiếu bán tập trung, tất cả đều quê Hậu Giang”.

Tiếp tục chinh phục thành tích

Là người con của vùng đất Ngã Bảy - được xem như cái nôi bóng rổ, niềm đam mê dành cho quả bóng cam dường như sẵn có trong anh Quách Tuấn Cường, huấn luyện viên đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Được xem các anh, các chú tham gia thi đấu, tập luyện, càng nuôi dưỡng ước mơ trở thành vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp của anh Cường lớn dần theo thời gian.

Năm 2001, lúc 17 tuổi, anh Cường bước vào hành trình tập luyện bóng rổ với tư cách vận động viên. Thời bấy giờ, bóng rổ không thuộc hệ thống thể thao thành tích cao nên ít được thi đấu giải, chưa có bất kỳ chế độ nào dành cho vận động viên, nên mọi người tham gia đều phải tự túc kinh phí, sân bãi tập luyện tạm bợ, tất cả vì niềm đam mê.

Năm 2003, anh Cường tham gia lớp đại học giáo dục thể chất của Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh hệ tại chức. Sau đó 2 năm, anh được tạo điều kiện vừa tham gia thi đấu, vừa đảm trách công tác huấn luyện (theo hệ phong trào không chế độ), rồi chuyển hẳn sang vai trò huấn luyện viên từ năm 2007. Qua hai thập kỷ, đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang đều nằm trong tốp có huy chương ở các giải quốc gia, khu vực và anh Cường đã góp công lớn vào thành công chung này. Anh Quách Tuấn Cường là huấn luyện viên duy nhất của bóng rổ tỉnh nhà được cử tham dự Giải Cúp 3x3 U18 châu Á tại Malaysia năm 2017; ASIAD 18 năm 2018 tại Indonesia với tư cách huấn luyện viên trưởng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu môn bóng rổ 3x3 nam.

Anh Cường bộc bạch: “Dù đã có những thành tích nhất định, nhưng đội sẽ nỗ lực để tiếp tục thăng tiến vị thế, chạm tới đỉnh cao ở giải vô địch quốc gia. Tôi cùng ban huấn luyện rà soát lại công tác tuyển chọn vận động viên, tìm tòi phương án, chiến lược cho các học trò. Tập trung chỉnh sửa kỹ thuật và cả tâm lý thi đấu để nhập cuộc với tinh thần tốt nhất”.

Ông Lê Tấn Hảo hay anh Quách Tuấn Cường là 2 trong nhiều huấn luyện viên thể thao thành tích cao gắn bó với tỉnh từ những ngày đầu mới thành lập. Hiện toàn tỉnh có 24 huấn luyện viên, có trình độ từ đại học trở lên, đảm trách công tác đào tạo 13 môn. Huấn luyện viên ngoài truyền đạt kỹ năng chuyên môn, họ còn phải biết cách khơi dậy ý chí thi đấu, khát vọng chiến thắng luôn tiềm ẩn trong mỗi vận động viên. Nắm bắt tâm tư, tình cảm, hiểu rõ từng động tác di chuyển, thế tấn công, phòng thủ… để phát hiện ra tố chất từng người.

Thật khó để nói hết công sức, tâm huyết của các huấn luyện viên đối với thể thao Hậu Giang. Chỉ mong ngọn lửa đam mê mà họ dày công thắp sáng sẽ tiếp tục lưu giữ để có thêm những gương mặt xuất sắc mang vinh quang về cho thể thao tỉnh nhà.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>