Sẽ tạo điều kiện để thể thao thành tích cao Hậu Giang phát triển

02/03/2023 | 10:18 GMT+7

(HG) - Là chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Long, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ, tại buổi làm việc với đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang mới đây. Ông Nguyễn Ngọc Long cho rằng: Để thể thao thành tích cao Hậu Giang phát triển, tỉnh cần tạo điều kiện cho vận động viên (VĐV) thi đấu nhiều hơn thông qua việc đẩy mạnh xã hội hóa nguồn kinh phí; đề ra thêm chế độ đãi ngộ để thu hút, giữ chân VĐV; chú trọng khâu tuyển chọn lực lượng kế cận, tính liên tục của các tuyến VĐV. Đặc biệt, cần kêu gọi đầu tư các môn thế mạnh, môn mới như bóng rổ nữ, bơi, vật…

Ông Nguyễn Ngọc Long (đứng), Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ, chia sẻ tại buổi làm việc.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang, ghi nhận sự hỗ trợ của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ trong công tác phối hợp, liên kết đào tạo VĐV thể thao thành tích cao tỉnh thời gian qua. Mong muốn trung tâm tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để giúp Hậu Giang từng bước bắt nhịp, rút ngắn khoảng cách với các tỉnh, thành trong khu vực. Từ những chia sẻ, hiến kế của trung tâm, thể thao tỉnh sẽ hoàn thiện hơn khi xây dựng các lớp năng khiếu ban đầu, định hướng tìm kiếm nguồn lực ở một số môn thể thao mới trong thời gian tới.

Thể thao Hậu Giang hiện có 151 VĐV của 13 môn. Trong đó, có 3 VĐV (1 VĐV đua thuyền, 2 VĐV cử tạ) đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>