Sẵn sàng cho Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh

07/12/2023 | 11:06 GMT+7

Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2023 thi đấu từ ngày 16 đến 22-12. Công tác chuẩn bị đang được các địa phương khẩn trương chạy nước rút, sẵn sàng bước vào cuộc tranh tài với thể lực và trạng thái thi đấu tốt nhất.

Các vận động viên đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho HKPĐ tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2023.

Đảm bảo lực lượng

Được xem như một kỳ đại hội thể dục thể thao quy mô lớn dành cho học sinh, HKPĐ tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2023 sẽ chính thức thi đấu từ ngày 16-12. Căn cứ điều kiện thực tế, cơ sở vật chất, thế mạnh sẵn có, các đơn vị đã sớm hoàn thành công tác tổ chức HKPĐ cấp huyện, thị xã, thành phố trong tháng 10, về cơ bản các môn theo đúng điều lệ HKPĐ cấp tỉnh. Nhờ vậy, công tác tuyển chọn lực lượng vận động viên tiêu biểu, xuất sắc tham dự HKPĐ tỉnh diễn ra khá chủ động, với mong muốn nâng cao chất lượng và thành tích thi đấu.

Ông Lê Hoàng Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành A, cho biết: “Ngay sau HKPĐ cấp huyện, chúng tôi chọn lựa được những em học sinh tiềm năng ở các môn để bước vào tập luyện. Thời gian tập được cân đối, sắp xếp cho phù hợp, tránh ảnh hưởng việc học trên lớp của các em và sẽ kéo dài đến ngày thi đấu chính thức. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất, giúp vận động viên phát huy tối đa năng lực, hạn chế chấn thương”.

HKPĐ từ lâu đã trở thành sân chơi bổ ích, khích lệ phong trào tập luyện, thi đấu thể thao trong trường học, giúp học sinh rèn luyện thể chất, trí tuệ, tinh thần. Là dịp để ngành giáo dục đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường, kịp thời phát hiện những học sinh có tố chất, năng khiếu để định hướng, bổ sung cho thể thao thành tích cao tỉnh. Ông Trần Mê Ly, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: “Do địa bàn rộng nên các em được chia nhóm, cụm để tập luyện, phân công huấn luyện viên phụ trách từng môn. Phòng cử lực lượng chuyên môn theo dõi, kiểm tra quá trình tập luyện để kịp thời tháo gỡ những khó khăn giúp huấn luyện viên, vận động viên an tâm cống hiến. Dự kiến, gần tới ngày thi đấu, chúng tôi sẽ tổ chức buổi gặp gỡ, động viên, khích lệ tinh thần hy vọng các em nỗ lực hết mình để mang về thành tích”.

Các địa phương đều xây dựng kế hoạch huấn luyện với giáo án cụ thể, bố trí thời gian phù hợp, đảm bảo cho vận động viên đạt được yêu cầu về chuyên môn, thể trạng. Thông thường thời gian tập luyện chính vào buổi chiều sau giờ học hoặc thứ bảy, chủ nhật. Vận động viên vừa được khởi động, duy trì thể lực đến thực hiện chuyên sâu với những bài kỹ thuật, cách di chuyển, tấn công hay phòng thủ…, mặc dù vất vả nhưng tất cả đều rất hào hứng, có ý thức trách nhiệm, nghiêm túc, quyết tâm trên sân tập. Em Trương Thị Hồng Thắm, học sinh Trường Tiểu học Thuận Hòa 1, huyện Long Mỹ, cho biết: “Em đã sẵn sàng và rất hào hứng để thử sức ở các trận thi đấu sắp tới”.

Vì một kỳ hội khỏe thành công

HKPĐ tỉnh Hậu Giang năm nay tổ chức 9 môn tại các địa điểm trên địa bàn thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy, thu hút hơn 2.100 vận động viên tranh tài. Lễ khai mạc diễn ra lúc 7 giờ sáng ngày 19-12 tại sân vận động huyện Vị Thủy. Công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đang khẩn trương, góp phần đem đến tầm vóc, quy mô, sự chất lượng cho HKPĐ tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2023. Từ cuối tuần này, tại sân vận động huyện Vị Thủy sẽ là nơi tập luyện các tiết mục đồng diễn phục vụ cho lễ khai mạc. Dự kiến, lễ khai mạc với thời lượng chương trình 60 phút, gồm các bài đồng diễn thể dục gậy ngắn, võ cổ truyền, Vovinam, thể dục đồng diễn với bông tua, các khối diễu hành, thắp đuốc,…

Ông Trương Trần Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, cho biết: “Thứ 6 tuần này, huyện sẽ có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, các ngành có liên quan để tiến hành khảo sát lại cơ sở vật chất, địa điểm sân vận động chuẩn bị chu đáo nhất cho lễ khai mạc, những điều kiện cần thiết trong quá trình thi đấu. HKPĐ cấp tỉnh là sự kiện quan trọng, địa phương sẽ phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần cao nhất, với mong muốn góp phần vào thành công chung”.

Để các cuộc thi đấu của HKPĐ tỉnh đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác, nâng tầm chất lượng, Ban tổ chức HKPĐ tỉnh đã thành lập 2 tiểu ban gồm tiểu ban khánh tiết, hậu cần và tiểu ban chuyên môn. Các tiểu ban có nhiệm vụ tổ chức tập huấn chuyên môn cho đội ngũ trọng tài làm nhiệm vụ điều hành thi đấu; hỗ trợ vẽ sân, bố trí dụng cụ thi đấu; kiểm tra chất lượng các địa điểm thi; bố trí, tiếp đón đại biểu tại lễ khai mạc,…

Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức HKPĐ tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2023, nhấn mạnh: “Để HKPĐ cấp tỉnh lần này thành công, đòi hỏi mỗi thành viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, thực hiện tốt phần việc được phân công. Chú trọng làm tốt công tác phối hợp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, nâng cấp, sửa chữa những địa điểm có dấu hiệu xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn trong thi đấu, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm… suốt quá trình diễn ra hội khỏe”.

HKPĐ cấp tỉnh góp phần phát triển toàn diện cho học sinh về trí tuệ, đạo đức lẫn thể lực. Với sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, kịp thời, tin tưởng HKPĐ tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII sẽ diễn ra sôi động, hấp dẫn và thành công.

Đăng ký sơ bộ có 2.598 người (cán bộ, huấn luyện viên 429 người; vận động viên 2.169 người), thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố tham gia HKPĐ tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2023. Có 9 môn thi đấu gồm: bóng bàn (16 đến 18-12), cầu lông (16 đến 19-12), cờ vua và đẩy gậy (19 đến 21-12), các môn Vovinam, điền kinh, bóng chuyền, đá cầu, bóng đá (từ 19 đến 22-12).

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>