Quyết tâm ở Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long

01/06/2023 | 07:29 GMT+7

Với tâm thế chủ nhà, Hậu Giang đã chủ động từ khâu tổ chức đến nguồn lực nhằm tạo sự vững chắc về chuyên môn, hướng tới kết quả khả quan ở Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023.

Các vận động viên Hậu Giang tích cực tập luyện chuẩn bị cho Đại hội Thể thao ĐBSCL năm nay. (Trong ảnh là môn jujitsu đang tập luyện tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Ổn định nguồn lực

Dựa vào thực tế phát triển thể thao ở tỉnh, Hậu Giang lựa chọn tham dự 17/27 môn tại Đại hội Thể thao ĐBSCL năm 2023 gồm: kickboxing, boxing, judo, Vovinam, bóng rổ, quần vợt, việt dã, jujitsu, bắn cung, điền kinh, petanque, canoeing, cử tạ, karate, võ cổ truyền, kurash, bóng bàn, tăng 5 môn so với kỳ đại hội trước. Ngay khi kết thúc Đại hội Thể thao toàn quốc cuối năm 2022, các bộ môn đã bắt tay vào tập luyện với một guồng quay chiến thuật và lựa chọn điểm rơi phong độ mới.

Ông Huỳnh Thành Tài, Trưởng bộ môn judo-jujitsu tỉnh, chia sẻ: “Ngoài judo, bộ môn còn gánh trọng trách tham gia môn jujitsu và kurash nên buộc phải sắp xếp, cân đối lại nguồn lực cho đảm bảo. Song song với lực lượng cơ hữu, chúng tôi sẽ bổ sung thêm vận động viên ở một số câu lạc bộ đang đào tạo tham gia thi đấu. Các vận động viên hiện tại đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang, một số ở Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày 3 buổi sáng sớm, sáng, chiều để tăng cường thể lực, nâng cao kỹ thuật và chuyên môn”.

Các môn tham dự đại hội đều được tăng cường tập huấn, gửi đào tạo tại nhiều tỉnh, thành, đặc biệt là ở những trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Huấn luyện viên các bộ môn đã xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể cho chương trình huấn luyện, tập luyện và thi đấu tập huấn chuẩn bị đại hội. Đối với các môn boxing, bóng bàn, quần vợt, võ cổ truyền, việt dã (không đào tạo tập trung), vận động viên sẽ được hội quân huấn luyện trước khi thi đấu từ 30-45 ngày. Môn bắn cung, canoeing, cử tạ, điền kinh, karate, kickboxing, petanque, Vovinam, judo, jujitsu, kurash, bóng rổ, sẽ bổ sung thêm chế độ tiền ăn cho vận động viên trong thi đấu theo quy định.

Ông Bùi Văn Bình, huấn luyện viên canoeing Hậu Giang, cho biết: “Ban giám đốc luôn tạo điều kiện cho đội tham gia tập huấn ngắn hạn, học hỏi kinh nghiệm ở những trung tâm lớn, chúng tôi quyết tâm sẽ làm tốt nhiệm vụ đề ra. Vận động viên đang nỗ lực tập luyện với tinh thần cao nhằm có được một trạng thái tâm lý lẫn phong độ ổn định tranh tài tại đại hội”.

Các môn thể thao đoàn Hậu Giang tham gia đại hội sẽ bắt đầu thi đấu từ tháng 8 kéo dài đến tháng 10 tới, vận động viên đã và đang hoàn thiện nền tảng thể lực, kỹ chiến thuật, tiến hành chạy nước rút để chinh phục thành tích tốt nhất. Trong tháng 6, 7, 8, các đội sẽ được tham gia khoảng gần 20 giải đấu trước thềm đại hội như một cuộc tập dợt, cọ xát cần thiết để điều chỉnh chuyên môn.

Chủ động từ khâu tổ chức

Trong 27 môn tổ chức ở Đại hội Thể thao ĐBSCL 2023, Hậu Giang đăng cai 7 môn: kickboxing, boxing, judo, việt dã, quần vợt, Vovinam và bóng rổ, tạo lợi thế lớn cho vận động viên tỉnh khi được thi đấu trên sân nhà. Do Nhà thi đấu đa năng tỉnh đang bước vào giai đoạn nâng cấp, sửa chữa, nên tỉnh đã chủ động tìm địa điểm thay thế phù hợp về chuyên môn, kỹ thuật, điều kiện di chuyển, ăn ở cho các đoàn... Nhà thi đấu bóng rổ thành phố Ngã Bảy và Nhà thi đấu Trường Cao đẳng Luật miền Nam (ở huyện Vị Thủy) sẽ là nơi diễn ra các cuộc tranh tài.

Huấn luyện viên môn Vovinam tỉnh Diệp Xuân Mẫn cho biết: “Mỗi huy chương đạt được đều trực tiếp ảnh hưởng đến thứ hạng toàn đoàn, chúng tôi sẽ tính toán kỹ lưỡng chiến lược thi đấu để đề ra mục tiêu cụ thể, dựa trên quá trình phân tích, đánh giá thực lực, điều kiện thuận lợi, khó khăn. Sẽ không dễ cho các vận động viên Hậu Giang khi chịu sức cạnh tranh từ các tỉnh, thành trong khu vực nhưng tất cả luôn mang quyết tâm trau dồi, rèn luyện, thi đấu hết mình”.

Các tiểu ban phụ trách đại hội cũng đã phân công cụ thể đầu mối công việc cho từng thành viên; đề ra tiến độ thực hiện đại hội với một lịch trình đảm bảo đầy đủ, thuận tiện, hiệu quả, đạt chất lượng; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, lực lượng phục vụ lễ khai mạc,… Dự kiến, vào trung tuần tháng 6 sẽ tiến hành họp Ban tổ chức Đại hội Thể thao ĐBSCL năm 2023 với các tỉnh, thành trong khu vực để thống nhất một số vấn đề liên quan về công tác đăng cai, tổ chức thi đấu. Ông Nguyễn Phước Hưng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, cho biết: “Ngay sau đại hội lần thứ VIII, chúng tôi đã đánh giá, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong quá trình thi đấu, tập luyện và tiến hành cơ cấu lại hệ thống đào tạo các môn, phân bổ thành tích. Năm nay, chất lượng vận động viên tham gia được dự báo nâng tầm so kỳ đại hội trước, đó là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, quá trình chuẩn bị lâu dài”.

Mỗi kỳ đại hội, thành tích thể thao Hậu Giang đang dần xích lại gần hơn với nhiều tỉnh, thành trong khu vực, giúp vận động viên đúc kết thêm kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân. Tạo thành những bước đi cứng cáp, mở ra một chặng đường mới đầy thuận lợi và thành công cho thể thao tỉnh nhà.

Ở Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII - Vĩnh Long năm 2020, đoàn Hậu Giang xếp 11/14 đoàn tham gia, với 15 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 22 huy chương đồng. Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023, diễn ra từ tháng 7 đến tháng 10 thi đấu 27 môn với 573 nội dung thi đấu. Thể thao Hậu Giang tham dự 17/27 môn, đăng cai 7 môn.

 

   Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>