Quyết tâm của thể thao Việt Nam tại ASEAN Para Games

22/05/2023 | 18:43 GMT+7

Sau SEA Games 32 thành công rực rỡ trên đất nước Campuchia, thể thao Việt Nam đang sẵn sàng bước vào các cuộc tranh tài ở Đại hội Thể thao Người khuyết tật (NKT) Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 12.

Thể thao NKT Việt Nam tự tin chinh phục thành tích ở ASEAN Para Games lần thứ 12.

ASEAN Para Games lần thứ 12 năm 2023 tổ chức từ ngày 28-5 đến 9-6 tại Campuchia. Lần này, đoàn thể thao NKT Việt Nam tham dự với 164 thành viên: 16 cán bộ, 21 huấn luyện viên và 127 vận động viên (2 vận động viên dẫn đường). Có những vận động viên NKT tiêu biểu như: Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan, Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ); Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải (điền kinh)... Các tuyển thủ tranh tài 8/13 môn thi đấu ở đại hội gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo và boccia.

Ở ASEAN Para Games 11 năm 2022, đoàn Việt Nam giành 183 huy chương, đặc biệt có 65 huy chương vàng, vượt 25 huy chương vàng so chỉ tiêu đề ra và xếp thứ 3 toàn đoàn. Đây là kỳ đại hội thành công rực rỡ, lần đầu tiên thể thao NKT Việt Nam đạt được vị trí cao kể từ khi đăng cai tổ chức ASEAN Para Games 2003 tại Hà Nội. Thể hiện quyết tâm, nỗ lực phấn đấu nơi các vận động viên trong suốt quá trình chuẩn bị và thi đấu, bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngoài ra, còn có sự giúp đỡ, chia sẻ, động viên của gia đình, người thân, bạn bè và xã hội, vận động viên đã vượt qua những trở ngại trong cuộc sống, dành nhiều thời gian tập luyện để đạt thành tích tốt.

Tuy nhiên, qua ASEAN Para Games 2022, ngành chuyên môn cũng tìm ra được nhiều nguyên nhân khiến một số vận động viên không thành công do hạn chế thể lực, thiếu sự tập trung và kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu thi đấu. Qua đó, giúp Hiệp hội Paralympic Việt Nam và Tổng cục Thể dục thể thao đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm, có cách nhìn chính xác hơn về lực lượng chủ chốt, thế mạnh cần đầu tư để vươn tầm chất lượng cao, đạt thành tích và giữ vững vị trí. Tập trung vào nhóm môn bơi, điền kinh, cử tạ, cờ vua khi tăng số lượng vận động viên; tăng cường đầu tư chi phí tập; tổ chức tập huấn, cập nhật kỹ thuật, thể thức thi đấu quốc tế cho huấn luyện viên và vận động viên…

ASEAN Para Games là sự kiện thể thao quốc tế mang đậm tính nhân văn, nhưng đấu trường này rất quyết liệt, quy tụ nhiều vận động viên NKT hàng đầu khu vực. Đó sẽ là cơ hội lớn để các tuyển thủ Việt Nam thể hiện ý chí, nghị lực phi thường vượt qua những trở ngại bản thân, tự tin vươn lên. Họ được khẳng định khát vọng chiến thắng, hòa nhập và cống hiến cho thể thao nước nhà. Thời gian qua, 8 đội tuyển thể thao NKT Việt Nam đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng về chuyên môn, chiến thuật và thể lực để tham dự ASEAN Para Games 12 thông qua việc tập huấn dài hạn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số địa phương khác. Đoàn thể thao NKT Việt Nam phấn đấu đạt từ 50-55 huy chương vàng, nằm trong tốp 4 quốc gia đứng đầu bảng tổng sắp huy chương đại hội.

Những năm qua, thể thao NKT đã đóng góp không nhỏ vào bảng vàng thành tích của thể thao Việt Nam. Rất nhiều gương mặt vận động viên NKT đã được vinh danh trên các đấu trường thể thao khu vực và quốc tế. Việc luyện tập thể thao ngoài ý nghĩa rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe còn là cơ hội để NKT cống hiến tài năng cho nước nhà, có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Dù có số phận kém may mắn nhưng họ chính là tấm gương sáng về khát vọng sống, bằng mồ hôi, nước mắt và sự khổ luyện ngoan cường, nội lực mạnh mẽ, các vận động viên NKT Việt Nam đã làm nên những điều kỳ diệu, phi thường. Mong rằng, họ sẽ tiếp nối thành công của thể thao Việt Nam tại SEA Games 32, mang thêm nhiều vinh quang về cho Tổ quốc.

HỒNG NHUNG tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>