Phục hồi sau tập luyện - Giúp có thể lực tốt nhất

Thứ Năm, ngày 09/12/2021 | 09:23

Việc phục hồi sau các buổi tập luyện, thi đấu cường độ cao rất quan trọng, giúp vận động viên (VĐV) có được một thể lực tốt, đảm bảo quá trình phát triển và duy trì thành tích.

VĐV đội judo Hậu Giang thực hiện các bài tập phục hồi sau tập luyện.

Có mặt tại buổi huấn luyện của đội judo Hậu Giang, sau khi hoàn thành các bài tập theo giáo án đề ra, VĐV lại chuyển sang giai đoạn thực hiện những phương pháp hồi phục cơ thể. Thời gian khoảng 15-30 phút với các động tác như ép dẻo, căng cơ, chia cặp xoa bóp lẫn nhau…  Anh Huỳnh Thành Tài, huấn luyện viên đội judo Hậu Giang, cho biết: “Trong tập luyện cũng như thi đấu, việc áp dụng các phương pháp phục hồi phù hợp là đặc biệt quan trọng. Điều này giúp VĐV khôi phục nhanh các bộ phận uể oải, đào thải axit lactic làm mỏi hoặc đau nhức cơ. Việc hồi phục đúng cách còn hạn chế chấn thương cho VĐV, nhất là ở các khớp và dây chằng”.

Các nhóm cơ sẽ trở lại trạng thái tốt hơn sau giai đoạn vận động với cường độ cao để sẵn sàng cho những đợt tiếp theo, nếu thực hiện bài tập phục hồi phù hợp. Ngoài ra, còn giúp những chấn thương hoặc tổn thương nhẹ ở phần mềm cũng nhanh chóng ổn định… Chính sự quan trọng của việc hồi phục sau tập luyện, thi đấu nên ban huấn luyện bộ môn đều quán triệt thực hiện đầy đủ các công đoạn và coi đây là một phần bài tập.

Theo chia sẻ của các huấn luyện viên, khi thi đấu ai hồi phục nhanh hơn thường sẽ giành ưu thế bằng một tâm lý và thể trạng tốt. Chị Lý Thị Kim Trang, huấn luyện viên bắn cung Hậu Giang, chia sẻ: “Đội thường nghỉ 1 ngày vào giữa tuần để các em thoải mái tâm lý, giải tỏa căng thẳng và lấy lại sức. VĐV sau buổi tập đều duy trì thực hiện các bài phục hồi như nằm thả lỏng tự do, massage, xoa bóp cơ... Nếu thiếu bước này, lâu ngày các cơ của VĐV có thể bị tổn thương do vận động nhiều, dẫn đến việc dễ bị chấn thương”.

Còn đối với cờ vua - môn thể thao trí tuệ, ít vận động các cơ nhưng huấn luyện viên rất quan tâm việc phục hồi sau thi đấu, tập luyện bởi có tác động trực tiếp đến thành tích và khả năng phát triển của VĐV. VĐV thường cần quãng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn bằng cách thức phù hợp với từng người tránh sự căng thẳng, mệt mỏi. Anh Lê Trần Minh Nhật, huấn luyện viên cờ vua Hậu Giang, cho biết: “Sau mỗi giải đấu, tôi thường cho đội nghỉ vài ngày, điều tiết giảm nhẹ giáo án để tạo tâm lý thoải mái. Trong tập luyện, tôi luôn linh hoạt chuyển hoạt động nhằm kích thích sự hứng thú, tránh nhàm chán, căng thẳng gây ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu của VĐV”.

Ngoài thực hiện các bài tập phục hồi phù hợp, chế độ ăn của VĐV cũng được quan tâm đặc biệt, nhất là với những cá nhân trong giai đoạn ép cân, chuẩn bị tham gia thi đấu. Trung tâm hiện đã có nhà ăn riêng, đáp ứng nhu cầu của VĐV với định lượng phù hợp. Các món ăn được thay đổi thường xuyên để tạo cảm giác ngon miệng cho VĐV, đảm bảo đủ dinh dưỡng, lượng calo nhưng tránh tăng cân. Chế độ dinh dưỡng tốt sau tập luyện, thi đấu giúp cung cấp cho cơ thể các chất phù hợp để phục hồi đầy đủ sau một quá trình.

Ông Nguyễn Phước Hưng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, thông tin: “Mặc dù trung tâm chưa có các trang thiết bị đáp ứng việc hồi phục cho VĐV sau tập luyện, nhưng không vì thế mà chúng tôi bỏ qua khâu này, bởi nó có tác động trực tiếp đến thành tích của VĐV về lâu dài. Ngoài các bài tập phù hợp, VĐV còn được bổ sung một số vitamin, thực phẩm chức năng trong danh mục cho phép trước khi thi đấu để đảm bảo thể lực”.

 Trong thể thao, ngoài chiến thuật, chuyên môn tốt, việc chuẩn bị một thể chất ổn định là điều mà các VĐV cần để tạo lợi thế trước đối thủ. Sự hồi phục không diễn ra tự nhiên mà cần phải được lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng và chính xác để duy trì lâu dài, bền vững theo thời gian. Việc quá tải trong tập luyện, không có kế hoạch hồi phục sẽ dễ dẫn đến việc giảm thành tích thi đấu. Do đó, cần kết hợp chặt chẽ giữa các phương pháp hồi phục để giúp VĐV ổn định về mặt thể chất lẫn tinh thần hướng tới thành tích tốt.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hội thao các cơ quan Báo chí Nam Sông Hậu hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

16:58 07/06/2025

(HGO) – Ngày 7-6, tại thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau), đã diễn ra Hội thao các cơ quan Báo chí Nam Sông Hậu. Đây là hoạt động thể thao thường niên được Ban Biên tập, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở các cơ quan báo Đảng Nam Sông Hậu, thống nhất luân phiên tổ chức. Trong lần thứ 6 này, Báo Cà Mau là đơn vị đăng cai hội thao, với sự tham gia mở rộng của đài phát thanh và truyền hình các địa phương.

Những vận động viên “đa zi năng”

06:22 05/06/2025

“Đa zi năng” là tiếng lóng gọi vui nhưng chính xác để nói về những vận động viên có thể chơi nhiều môn thể thao và đặc biệt đều đạt thành tích cao khi thi đấu các môn này.

Ngày 12-6, hạn chót đăng ký dự Giải marathon quốc tế tỉnh Hậu Giang

06:20 05/06/2025

(HG) - Giải marathon quốc tế “Mekong delta marathon” tỉnh Hậu Giang lần thứ VI năm 2025 diễn ra ngày 5 và 6-7 tại thành phố Vị Thanh, với 6 cự ly thi đấu 5km, 10km, 21km, 42km, 1,2km và 2,4km.

Kickboxing Hậu Giang xếp nhì toàn đoàn giải trẻ miền Nam

05:55 04/06/2025

(HG) - Với thành tích 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 8 huy chương đồng giúp kickboxing Hậu Giang xếp nhì toàn đoàn tại Giải vô địch kickboxing trẻ miền Nam lần thứ 2 năm 2025.

U19 nữ Việt Nam và mục tiêu vô địch Đông Nam Á

05:17 03/06/2025

Tuyển U19 nữ quốc gia đang tích cực chuẩn bị cho Giải U19 nữ Đông Nam Á 2025 với mục tiêu vô địch.

Qua 5 tháng, số lượng huy chương thể thao thành tích cao vượt kế hoạch năm

05:16 03/06/2025

(HG) - 5 tháng qua, các đội thể thao thành tích cao tỉnh tham dự 30 giải cấp độ khu vực, quốc gia, quốc tế. Kết quả, đoạt 109 huy chương các loại với 20 huy chương vàng, 34 huy chương bạc và 55 huy chương đồng. Với thành tích này, thể thao thành tích cao Hậu Giang đã hoàn thành 109% chỉ tiêu kế hoạch năm (mục tiêu năm 2025 là 100 huy chương các loại).

Sôi động thể thao hè

07:08 29/05/2025

Mùa hè là khoảng thời gian phù hợp để các hoạt động thể dục thể thao có thêm điều kiện phát triển.

Tuyển Việt Nam và thử thách trên sân khách

10:12 27/05/2025

Giành trọn 3 điểm trong trận gặp Malaysia vào ngày 10-6 là mục tiêu của tuyển Việt Nam nhằm nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 nhưng đây là thử thách không nhỏ.

Bi sắt Hậu Giang đoạt 2 huy chương giải vô địch đồng đội quốc gia

10:10 27/05/2025

(HG) - Tham dự Giải bi sắt vô địch đồng đội quốc gia 2025, bi sắt Hậu Giang đoạt 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Nền tảng phát triển thể thao thành tích cao

05:11 22/05/2025

Thể thao thành tích cao tỉnh đang vươn mình mạnh mẽ, đằng sau kết quả ấy là cả một nền móng vững chắc từ thể thao phong trào.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Giảm 63,63% số đơn vị hành chính cấp phòng sau tổ chức lại Thanh tra tỉnh

11:10 09/06/2025

(HGO) – Sáng ngày 9-6, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Xuất khẩu lô hàng “Gạo Việt xanh phát thải thấp” đầu tiên sang Nhật Bản

05:58 09/06/2025

(HG) - Mới đây, tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (thành phố Cần Thơ), Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) tổ chức lễ xuất khẩu lô hàng “Gạo Việt xanh phát thải thấp” đầu tiên sang Nhật Bản. Đây là sự kiện đánh dấu sản phẩm gạo từ Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh

Vượt khó đưa cao tốc trục ngang về đích đúng hạn

05:57 09/06/2025

Vượt qua các khó khăn về vật liệu, nền đất yếu…, Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1 đang được tăng tốc thi công “3 ca, 4 kíp” để kịp về đích vào tháng 7-2026.

Lan tỏa thông tin an toàn thực phẩm từ cơ sở

05:55 09/06/2025

Nhận thức rõ tầm quan trọng của an toàn thực phẩm (ATTP), lực lượng cán bộ cơ sở đang trở thành điểm tựa vững chắc, làm cầu nối đưa kiến thức, hành động và ý thức về ATTP đến từng hộ dân, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững ngay từ gốc.