Mục tiêu 36% người dân toàn tỉnh tập luyện thể thao thường xuyên

08/02/2023 | 11:04 GMT+7

(HG) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu có 36% người dân và 26,8% số hộ gia đình toàn tỉnh tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong năm 2023. Hệ thống cơ sở vật chất từng bước hoàn thiện, nên mỗi người dân có thể chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện, nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030.

Số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên ở tỉnh ngày càng tăng.

Năm 2022, toàn tỉnh có 276.407 người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, chiếm tỷ lệ 35,64%; 51.005 hộ gia đình thể thao, tỷ lệ 26,44%.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>