Huấn luyện viên, vận động viên ít được đi tập huấn
20/09/2021 | 09:43 GMT+7
(HG) - Do tác động của dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay, chỉ có huấn luyện viên các môn judo, karatedo, Vovinam; vận động viên đội judo, Vovinam, bi sắt và bắn cung được đi tập huấn ngoài tỉnh, đạt khoảng 70% so cùng kỳ năm trước. Việc ít tham gia các lớp tập huấn sẽ khiến vận động viên, huấn luyện viên mất đi cơ hội va chạm, cọ xát thực tế, hạn chế nâng tầm trong chuyên môn, kỹ thuật, phương pháp huấn luyện, thi đấu…
Thường niên, mỗi môn có thể được tập huấn từ 2-3 lần/năm, tùy điều kiện thực tế hoặc trước khi tham gia thi đấu giải trẻ, giải quốc gia các đội cũng được tạo điều kiện tập huấn từ 5-7 ngày.
HỒNG NHUNG
Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
- Ngoại hạng Anh 2023-2024: “Tam mã” đua tranh
- Hậu Giang xếp thứ 4/13 đoàn tại Giải vô địch karate miền Nam
- Điền kinh Hậu Giang đoạt 5 huy chương ở Cúp tốc độ Thống nhất
Các tin khác
Xem thêm >>
Tiêu điểm
Xem nhiều
- Nổi tiếng nhưng thiếu trách nhiệm với cộng đồng chắc chắn… toang !
- 120 đoàn viên được khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí
- Tổng gói hỗ trợ về tài khóa trong 4 năm lên tới 700.000 tỷ đồng
- Khen thưởng đột xuất 5 cá nhân phòng, chống tội phạm
- Thành phố Ngã Bảy: 86 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4
- 100% phương tiện xe kinh doanh vận tải lắp camera
- Thành phố Ngã Bảy: Phấn đấu đạt tỷ lệ 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện
- “Truyện về Hồ Chí Minh”
- Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Hà Lan lên tầm cao mới
- Xuất khẩu gạo lập kỷ lục mới
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh
- Trồng lúa “không dấu chân”