Họp mặt và hội thao kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam

25/03/2023 | 15:26 GMT+7

(HGO) - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức họp mặt và hội thao kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2023), vào ngày 25-3, tại Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thị xã Long Mỹ.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trao cúp, cờ lưu niệm cho các đội có thành tích xuất sắc ở môn bóng đá nam.

Báo cáo tại họp mặt nêu rõ: Trải qua 77 năm hình thành và phát triển, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về sự nghiệp TDTT, tạo động lực cho ngành ngày càng phát triển. Ngày 27-3 hàng năm trở thành Ngày Thể thao Việt Nam, với nhiều hoạt động được tổ chức nhằm khích lệ phong trào TDTT quần chúng phát triển, nâng cao thành tích thể thao chuyên nghiệp. Dần dần đưa TDTT trở thành một bộ phận của văn hóa dân tộc, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT, ngành TDTT tỉnh Hậu Giang sau 19 năm hoạt động đã từng bước phát triển theo hướng năm sau cao hơn năm trước về số lượng lẫn chất lượng chuyên môn. Năm 2022, toàn tỉnh có 276.407 người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, đạt tỷ lệ 35,64% dân số; 51.005 hộ gia đình thể thao, đạt 26,44%; tổ chức thành công Đại hội TDTT 2 cấp tỉnh. Về thể thao thành tích cao, mang về 115 huy chương các loại, đạt 290% kế hoạch năm; giành 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc ở SEA Games 31; xếp 36/65 đoàn tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, tăng 14 bậc so đại hội trước....

* Hội thao kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành TDTT năm nay thu hút 348 vận động viên thuộc 14 đơn vị (8 huyện, thị xã, thành phố và 6 đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh) tranh tài, thi đấu 3 môn: bóng đá nam 5 người, bóng chuyền hơi nữ và kéo co nam, nữ phối hợp. Nhằm tạo sân chơi bổ ích để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành có điều kiện gặp gỡ, giao lưu học hỏi, thắt chặt thêm tình đoàn kết.

Kết quả, ở môn bóng đá nam 5 người, đội liên quân 1 (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh, Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) giải nhất, giải nhì đội liên quân 2 (Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Bảo tàng, Thư viện tỉnh), thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp đồng giải ba.

Môn bóng chuyền hơi nữ, giải nhất đội Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, giải nhì đội Bảo tàng tỉnh, hai giải ba là thành phố Vị Thanh và thị xã Long Mỹ.

Môn kéo co nam, nữ phối hợp, giải nhất huyện Châu Thành A, giải nhì thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ và huyện Châu Thành đồng giải ba.

Hội thao Ngày truyền thống ngành TDTT Việt Nam năm 2024 sẽ tổ chức ở huyện Châu Thành.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>