Họp chuyên môn, xếp lịch thi đấu Giải trẻ judo quốc gia

04/08/2022 | 09:39 GMT+7

(HG) - Ngày 3-8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Liên đoàn judo Việt Nam tổ chức họp chuyên môn, xếp lịch thi đấu chính thức Giải vô địch trẻ judo quốc gia năm 2022 do Hậu Giang đăng cai. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Ban tổ chức giải đã thông tin khái quát về đất và người Hậu Giang, một số sự kiện lớn của tỉnh như tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư, Giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong delta Hậu Giang năm 2022… Lần thứ 2 được đăng cai Giải vô địch trẻ judo quốc gia (lần thứ nhất vào năm 2012), là niềm vinh dự của Hậu Giang, nên Ban tổ chức nỗ lực để mang đến một giải đấu an toàn, thành công, chu đáo cho các đoàn vận động viên từ việc ăn ở, đi lại, công tác y tế, an ninh trật tự,… Qua đó, thể hiện thiện chí, tình cảm của Hậu Giang để các đoàn đến thì vui về thì nhớ Hậu Giang.

Quang cảnh buổi họp chuyên môn chuẩn bị cho Giải vô địch trẻ judo quốc gia.

Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu đối kháng các lứa tuổi: 10-11 (8 hạng cân nam, 8 hạng cân nữ), 12-13 (8 hạng cân nam, 8 hạng cân nữ), 14-15 (8 hạng cân nam, 8 hạng cân nữ). Riêng lứa tuổi 16-19, ngoài 9 hạng cân nam, 9 hạng cân nữ, còn nội dung thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ, kata: Nage No Kata, Ju No Kata, Katame No Kata, Kime No Kata, Kodokan Goshin Jutsu. Giải vô địch trẻ judo quốc gia 2022 thu hút hơn 500 vận động viên đến từ 23 tỉnh, thành, ngành trong cả nước tranh tài. Các trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh từ ngày 4 đến 9-8.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>