Hậu Giang đăng cai 7 môn tại Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long

26/05/2023 | 09:01 GMT+7

(HG) - Là các môn boxing, kickboxing, judo, quần vợt, việt dã, bóng rổ U21 và Vovinam. Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023 tổ chức 27 môn với 573 nội dung thi đấu cá nhân, đôi, đồng đội. Trong đó, có 284 nội dung nam, 261 nội dung nữ và 28 nội dung nam, nữ phối hợp. Các môn còn lại: võ cổ truyền, điền kinh, canoeing, taekwondo (An Giang đăng cai); cử tạ (Bạc Liêu đăng cai); bắn cung (Vĩnh Long đăng cai); billiards, thể hình và fitness (Cà Mau đăng cai); jujitsu, bóng đá nam U20 (Cần Thơ đăng cai); bóng chuyền nam U22, petanque (Trà Vinh đăng cai); cầu lông, bóng bàn, bơi lội (Tiền Giang đăng cai); cờ vua, kurash, karate (Bến Tre đăng cai); Kiên Giang tổ chức môn bóng chuyền bãi biển nữ; Đồng Tháp môn cầu mây.

Judo là 1 trong 7 môn Hậu Giang đăng cai tổ chức tại Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long năm nay.

Đại hội diễn ra từ tháng 7 đến tháng 10, có sự tham dự của 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vận động viên phải là công dân Việt Nam, có đầy đủ sức khỏe; không trong thời gian bị Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, quốc tế hoặc bị cơ quan quản lý, sử dụng vận động viên kỷ luật cấm thi đấu. Vận động viên thi đấu cho địa phương nào phải có căn cước công dân thường trú tại địa phương đó. Nếu vận động viên ngoài tỉnh phải có hợp đồng sử dụng vận động viên hoặc hợp đồng chuyển nhượng vận động viên hợp pháp được ký kết trước ngày 15-4-2023. VĐV chỉ được quyền đăng ký thi đấu một môn thể thao của đại hội và chỉ một đơn vị trong suốt quá trình thi đấu tại đại hội.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>