Hành trình đáng nhớ của thể thao Hậu Giang tại Đại hội Thể thao đồng bằng

24/10/2023 | 10:43 GMT+7

Vững vàng về đích ở vị trí thứ ba toàn đoàn Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023 là thành tích đầy ấn tượng của thể thao Hậu Giang qua các kỳ đại hội. Ông Trần Văn Tuấn (ảnh), Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, phấn khởi khi chia sẻ về kết quả này.

Thể thao Hậu Giang đã hoàn thành chỉ tiêu huy chương khi tham gia Đại hội lần này ra sao, thưa ông ?

- Qua thời gian khẩn trương thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành 27/27 môn với các nội dung thi đấu theo kế hoạch. Ban đầu, thể thao Hậu Giang đặt mục tiêu phấn đấu đạt từ 76 huy chương các loại, gồm 22 huy chương vàng (HCV), 27 huy chương bạc (HCB) và 27 huy chương đồng (HCĐ), xếp hạng 9/13 tỉnh, thành khu vực. Chung cuộc, thể thao Hậu Giang giành được 226 huy chương, hoàn thành trên 297% kế hoạch, với 61 HCV, 59 HCB và 106 HCĐ, xếp vị trí thứ ba toàn đoàn sau An Giang và Cần Thơ.

Vận động viên bóng  rổ Hậu Giang (trang phục trắng) thể hiện tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết, nỗ lực tại đại hội.

Đây là kết quả khiến tôi và những người công tác ở lĩnh vực thể thao tỉnh phấn khởi, xúc động khi đã vượt qua nhiều khó khăn để đạt thành tích ngoài mong đợi. Một món quà ý nghĩa chào mừng các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004-1/1/2024). Những kỳ đại hội trước, thể thao tỉnh chỉ nằm tốp áp chót. Như đại hội năm 2015 (lần thứ VI), xếp 13/14 đoàn, với 5 HCV, 4 HCB và 8 HCĐ; năm 2017 (lần thứ VII), đoạt 3 HCV, 10 HCB, 14 HCĐ, xếp 17/18 đoàn; năm 2020 (lần thứ VIII), xếp 11/14 đoàn với 15 HCV, 15 HCB và 22 HCĐ.

Yếu tố nào tạo nên thành công cho thể thao tỉnh ở Đại hội lần này, thưa ông ?

- Kết thúc Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII năm 2020, Hậu Giang được trao cờ luân lưu đăng cai đại hội lần thứ IX, vì vậy, ngành chuyên môn đã chủ động từ sớm việc xây dựng kế hoạch huấn luyện, đào tạo, bổ sung, lựa chọn nguồn lực, phát huy những nội dung thế mạnh, sở trường. Vận động viên được tạo điều kiện tham dự nhiều giải cấp quốc gia, khu vực, quốc tế để nâng cao trình độ chuyên môn, vững vàng tâm lý, tìm điểm rơi phong độ phù hợp.

Nhờ vậy, ở đại hội lần thứ IX, thành tích thể thao Hậu Giang đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc, như 17/19 môn có huy chương, 16/19 môn giành HCV. Với lợi thế chủ nhà, thuận lợi trong di chuyển, chúng tôi cử lực lượng vận động viên khá đông tham gia thi đấu, nên cơ hội tranh chấp thành tích các nội dung cũng tăng lên. Thể thao Hậu Giang thi đấu 19/27 môn, với 303 vận động viên, 40 huấn luyện viên, so kỳ đại hội lần thứ VIII, chỉ tham dự 12/24 môn, 98 vận động viên, 18 huấn luyện viên. Đặc biệt, trong đó nhiều môn giành vị trí tốp ba toàn đoàn như điền kinh, việt dã, kickboxing (hạng nhất), Vovinam, boxing (hạng nhì), quần vợt, canoeing, võ cổ truyền, jujitsu (hạng ba),…

Kết quả này còn nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ đạo sâu sát từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Ngoài ra, phải ghi nhận vai trò tích cực của tập thể công chức, viên chức, người lao động ngành, sự nỗ lực không mệt mỏi nơi huấn luyện viên, vận động viên trong thi đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ. Thể thao Hậu Giang hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để chạm tới thành công.

Ông đánh giá gì về kết quả chuyên môn của đại hội ?

- Đại hội Thể thao ĐBSCL lần này chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, với 17 môn gồm bóng chuyền bãi biển nữ, kickboxing, boxing, taekwondo, võ cổ truyền, thể hình và fitness, canoeing, bóng đá nam, judo, cử tạ, điền kinh, quần vợt, cờ vua, jujitsu, bóng chuyền nam, kurash, việt dã, từ ngày 11-7 đến 31-8. Giai đoạn 2, tổ chức 10 môn là cầu mây, bóng bàn, billiards, bắn cung, Vovinam, petanque, bơi lội, karate, cầu lông, bóng rổ, từ ngày 5-9 đến 18-10. Với tổng số 548 nội dung (272 nội dung nam, 251 nội dung nữ, 25 nội dung nam nữ phối hợp), giảm 25 nội dung so kế hoạch do không đủ điều kiện tổ chức.

Đại hội đã đạt được mục tiêu là tạo điều kiện cho vận động viên các tỉnh, thành phố trong khu vực thi đấu cọ xát, rèn luyện, nâng cao kỹ năng chuyên môn để chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đạt thành tích tốt hơn. Các môn tổ chức thành công trọn vẹn đúng điều lệ và luật thi đấu, không có khiếu nại, tranh chấp, tạo sự đoàn kết, phát triển trong thể thao.

Các đoàn thể thao trong khu vực đều thể hiện sự tiến bộ rõ rệt về chất và lượng, với nhiều vận động viên đạt thành tích xuất sắc. Điển hình, Nguyễn Thị Phương Trinh, Nguyễn Anh Trí (điền kinh), Huỳnh Thị Diệu Thảo (Vovinam) của Hậu Giang; môn bơi lội có Võ Thị Mỹ Tiên (Long An), Nguyễn Hoàng Khang (Vĩnh Long), Đại Ái Mỹ, Võ Hoàng Đăng (An Giang); bắn cung với Nguyễn Văn Đầy, Thạch Phi Hùng, Nguyễn Thị Thanh Thảo (Vĩnh Long); Phan Văn Lộc môn canoeing (Bạc Liêu)... Thành tích các em đạt đều nằm trong tốp có huy chương Đông Nam Á và một số tiếp cận được thành tích châu Á.

Thể thao Hậu Giang sẽ chuẩn bị những gì để duy trì được thành tích, thưa ông ?

- Sau đại hội, chúng tôi sẽ tiến hành họp hội đồng đánh giá lại chất lượng thi đấu, nhìn nhận ưu điểm để phát huy, hạn chế mà khắc phục. Đồng thời, cho rà soát lại chất lượng chuyên môn, trình độ, khả năng của huấn luyện viên, vận động viên để khai thác tối đa tiềm năng vốn có. Tỉnh cũng ban hành Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 nên sẽ có thêm nhiều trợ lực cần thiết từ điều kiện cơ sở vật chất, lực lượng vận động viên, huấn luyện viên để thể thao tỉnh phát triển hơn.

Xin cảm ơn ông !

HỒNG NHUNG thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>