Đại hội thể dục thể thao cấp huyện: Hướng tới chất lượng

10/03/2022 | 05:47 GMT+7

Nghiêm túc, bài bản trong tổ chức và thi đấu là những điều kiện cần để đại hội thể dục thể thao (TDTT) cấp huyện lần thứ IX - năm 2022 thành công.

Các tiết mục đồng diễn chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố Vị Thanh được tích cực tập luyện.

Nỗ lực từ đại hội điểm

Với nền tảng phong trào thể thao phát triển khá đồng đều, sâu rộng, hệ thống cơ sở vật chất tương đối hoàn thiện, thành phố Vị Thanh được chọn làm điểm đại hội TDTT cấp huyện. Từ trung tuần tháng 2, sau nhiều cuộc họp liên quan với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố đã thành lập 7 tiểu ban phục vụ đại hội: tài chính, tiếp tân; nội dung, tuyên truyền; hậu cần, trang trí khánh tiết; an ninh, trật tự; y tế; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; chuyên môn, trọng tài. Ông Trần Thanh Tùng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vị Thanh, Trưởng Ban tổ chức đại hội, cho biết: “Phòng đã triển khai, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, định kỳ báo cáo tiến độ, xây dựng kịch bản chi tiết và điều hành lễ khai mạc… Trong tuần này, chúng tôi sẽ có buổi làm việc với các tiểu ban để đánh giá tình hình thực tế, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp lễ khai mạc diễn ra đạt chất lượng, trang trọng và hoành tráng”.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố Vị Thanh dự kiến thời lượng hơn 80 phút, với các phần: Trống hội, múa lân chào mừng; diễu hành biểu dương lực lượng; thắp sáng đài lửa; các nghi thức lễ khai mạc; chương trình nghệ thuật, đồng diễn. Chị Huỳnh Thị Diệu, phụ trách tập luyện bài đồng diễn võ cổ truyền, cho biết: “Để hạn chế tập trung đông người, tôi phân nhóm riêng lẻ tập luyện phù hợp từng mảng trong bài đồng diễn, khi hoàn chỉnh sẽ cho ráp lại đội hình và điều chỉnh sai sót. Các em đều cố gắng tập luyện thật đẹp, đều và giữ được thần thái, như lời nhắc nhở về truyền thống hào hùng, khí chất, tinh thần thượng võ của dân tộc”.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền cũng được thành phố triển khai sớm, sâu rộng trên hệ thống truyền thanh kết hợp các hình thức trực quan. Có hơn 300 băng rôn dọc về khẩu hiệu đại hội; trên 1.000 cờ đuôi cá, cờ phướn các loại; 50 pano di động; 13 cụm pano cố định; 30 băng rôn ngang,… được treo ở các tuyến đường trung tâm thành phố và UBND các phường, xã tạo khí thế vui tươi, sôi nổi. Theo kế hoạch, lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố Vị Thanh lần thứ IX - năm 2022 diễn ra sáng ngày 15-3, tại công viên Xà No, tổ chức 13 môn, với số lượng dự kiến trên 2.000 vận động viên, nội dung thi đấu phong phú, đa dạng phù hợp với phong trào thể thao địa phương. Sau lễ khai mạc sẽ tranh tài các môn: đẩy gậy, kéo co, bóng chuyền.

Hướng tới chất lượng

Ở các địa phương khác cũng đang ráo riết chuẩn bị cho ngày khai cuộc đại hội. Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác chuyên môn, lực lượng giáo viên giáo dục thể chất sẽ hỗ trợ ban trọng tài điều khiển các môn thi đấu; huy động học sinh các trường tham gia tập luyện diễu hành, đồng diễn và phục vụ các nghi thức đại hội; hướng dẫn các xã, phường, thị trấn lập danh sách vận động viên đủ điều kiện tham dự và tiến hành đăng ký thi đấu. Ông Phan Minh Trí, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Các xã, thị trấn tập trung lựa chọn vận động viên căn cứ vào thành tích ở đại hội TDTT cấp cơ sở và tranh thủ tối đa thời gian tổ chức tập luyện bài bản, căn cơ. Tinh thần của mọi người đều rất phấn khởi, mang quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Đại hội TDTT huyện sẽ bắt đầu thi đấu vào ngày 10-3, khai mạc ngày 24-3”.

Riêng phần lễ khai mạc đều được các địa phương định hướng diễn ra ngắn gọn, nhưng trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm. Các môn được lựa chọn thi đấu trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh thể thao địa phương, đơn vị. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, ban tổ chức đại hội TDTT các huyện, thị xã, thành phố tiến hành chia ra nhiều địa điểm thi đấu; phân bố thời gian cụ thể cho từng môn, từng đơn vị để tránh tập trung đông người. Hoặc lựa chọn các môn ít vận động viên và người xem như cờ tướng, cờ vua thi đấu trước để có cơ sở đánh giá thực tế trong quá trình triển khai. Ông Dương Văn Khiêm, Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ thể thao, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thị xã Long Mỹ, chia sẻ: “Công tác tổ chức đại hội ở thị xã vẫn đang vận hành trơn tru, đảm bảo đúng theo yêu cầu và tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Các xã, phường đều có sự chủ động nguồn lực nên chất lượng thi đấu tương đối và mọi người vẫn luôn tuân thủ phòng, chống dịch theo quy định”.

Đại hội TDTT dần đồng loạt diễn ra ở các địa phương, hứa hẹn mang đến một bầu không khí vui tươi, phấn khởi, trở thành ngày hội thể thao của toàn dân trong tỉnh, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>