Có rất ít câu lạc bộ aerobic

12/10/2021 | 17:46 GMT+7

(HG) - Một số địa phương như thị xã Long Mỹ, thành phố Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh… đã hình thành và phát triển phong trào aerobic dưới hình thức câu lạc bộ. Mỗi nơi thường có khoảng 1-2 câu lạc bộ, thu hút người lớn lẫn trẻ em tham gia. Ở các địa phương còn lại, aerobic vẫn chưa được nhiều người tập luyện, mà chỉ duy trì trong một số trường học, dưới hình thức nhóm biểu diễn.

Việc hình thành câu lạc bộ aerobic ở Hậu Giang còn nhiều khó khăn. (Ảnh chụp trước đợt dịch)

Năm 2015, Hậu Giang từng đăng cai tổ chức Giải vô địch trẻ thể dục aerobic Quốc gia, nhưng đến nay, để phát triển môn thể thao này ở tỉnh còn nhiều khó khăn khi đội ngũ huấn luyện viên giảng dạy ít, điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo…

Tin, ảnh: GIA KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>