Chuẩn bị chu đáo, an toàn cho Đại hội thể thao cấp tỉnh và Mekong delta marathon 2022

13/05/2022 | 14:12 GMT+7

(HGO) - Kết luận tại buổi làm việc với các đơn vị sở, ban, ngành có liên quan, Công ty cổ phần Truyền thông Nexus về công tác chuẩn bị cho Giải marathon quốc tế “Mekong delta marathon” Hậu Giang 2022 và Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) cấp tỉnh lần thứ IX, vào ngày 13-5, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lưu ý: Cần chuẩn bị kỹ, chu đáo cho lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp tỉnh và Giải marathon quốc tế “Mekong delta marathon” Hậu Giang 2022, trên tinh thần an toàn, tiết kiệm, tránh lãng phí. Đối với Đại hội TDTT cấp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, kiện toàn Ban tổ chức; đánh giá lại kết quả thi đấu các môn đã diễn ra nhằm lựa chọn những vận động viên xuất sắc bồi dưỡng cho các giải đấu sắp tới; xác định rõ mốc thời gian các môn thi đấu còn lại để tổ chức cho phù hợp đảm bảo các đơn vị đều tham gia đầy đủ.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Riêng Giải marathon quốc tế “Mekong delta marathon” Hậu Giang 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhanh chóng làm tham mưu cho UBND tỉnh để thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban; xây dựng kế hoạch có tiến độ thực hiện cụ thể; tính toán và hoàn chỉnh điều lệ thi đấu; nghiên cứu đề xuất chủ đề và thông điệp của giải. Đặc biệt, phải xác định kỹ, chi tiết và cụ thể cung đường chạy các cự ly để bố trí phương án chốt trạm, bảo vệ phù hợp; khảo sát và đề xuất các địa điểm lưu trú cho vận động viên…

Đại diện Công ty cổ phần Truyền thông Nexus thông tin về đường chạy Giải marathon quốc tế “Mekong delta marathon” Hậu Giang 2022.

* Giải marathon quốc tế “Mekong delta marathon” Hậu Giang 2022 diễn ra trong hai ngày 16 và 17-7 tới, với quy mô cấp quốc gia và mở rộng quốc tế, dự kiến thu hút khoảng 6.000 vận động viên tham gia tranh tài 5 cự ly 2,4km, 5km, 10km, 21km và 42km. Giải sẽ tổ chức họp báo tại Hậu Giang vào ngày 24-5 tới, lồng ghép với Hội nghị Giao ban báo chí quý II-2022. Riêng họp báo và công bố nhà tài trợ thương hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến vào đầu tháng 6.

* Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX tổ chức 17 môn, với 164 bộ huy chương, diễn ra từ ngày 18-4 đến 3-8, với 3 giai đoạn. Đến nay, đã tổ chức được 9 môn billiards, kéo co, đẩy gậy, đá cầu, chạy việt dã, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, thu hút 875 vận động viên. Kết quả tạm tính 3 đơn vị đứng đầu toàn đoàn: hạng nhất huyện Châu Thành A với 13 vàng, 7 bạc, 19 đồng; hạng nhì thành phố Vị Thanh đạt 10 vàng, 17 bạc và 18 đồng; huyện Phụng Hiệp đứng hạng ba với 9 vàng, 7 bạc và 18 đồng.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>