6 vận động viên Hậu Giang được phong đẳng cấp kiện tướng quốc gia

13/01/2022 | 08:13 GMT+7

(HG) - Những ngày đầu năm 2022, có 13 vận động viên (VĐV) Hậu Giang đạt đẳng cấp quốc gia, với 6 kiện tướng: Phạm Thị Diểm (điền kinh), Huỳnh Thị Diệu Thảo (Vovinam), Thái Thị Hồng Thoa, Trần Lê Thanh Thảo, Trần Lê Lan Anh và Nguyễn Thị Thanh Vân (bi sắt); cùng 7 VĐV cấp I là Nguyễn Anh Trí (điền kinh), Phạm Trường Sa, Nguyễn Thị Mộng Giao, Nguyễn Tấn Thành, Huỳnh Thanh Tùng, Trần Quốc Trưởng, Trần A Phi (Vovinam).

Số lượng VĐV được phong đẳng cấp ở các môn còn lại sẽ được công bố trong thời gian tới. Việc phong đẳng cấp VĐV thể thao thành tích cao dựa trên tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chuyên môn (thành tích thi đấu của VĐV trong năm ở các giải quốc gia, quốc tế; từng môn có tiêu chuẩn riêng). Thể thao Hậu Giang đặt chỉ tiêu năm 2022 sẽ có 25 VĐV đạt đẳng cấp quốc gia, với 10 kiện tướng và 15 VĐV cấp I.

HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>