Olympic Tokyo diễn ra như dự kiến ?

27/04/2021 | 19:57 GMT+7

Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020 được Nhật Bản thông báo sẽ diễn ra như dự kiến. Thời điểm này, đất nước hoa anh đào đề ra nhiều giải pháp cần thiết để vừa ngăn chặn dịch Covid-19, vừa tiến hành các công đoạn chuẩn bị...

Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Lê Thanh Tùng và Đỗ Thị Ánh Nguyệt (từ phải qua), là những VĐV đã giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Sự kiện thể thao này được tổ chức tại Nhật Bản lần đầu tiên vào năm 1964 và là sự kiện thể thao được cả thế giới mong chờ. Năm 2020, vì dịch bệnh phức tạp, nên đã không diễn ra và Ban tổ chức chuyển sang năm 2021 nhưng vẫn giữ nguyên tên gọi như một cách đánh dấu mốc, dự kiến tổ chức vào tháng 7 tới. Sẽ có trên 330 sự kiện với hơn 30 môn thể thao, trong đó có 5 môn mới: Bóng chày, karate, trượt ván, leo núi và lướt sóng diễn ra.

Từ đầu năm đến nay, nhiều thông tin sự kiện sẽ không tổ chức để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh và hiện tại tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp, người dân Nhật e ngại nên không còn hào hứng như ban đầu. Tuy nhiên, Ban tổ chức vẫn đưa ra nhiều giải pháp để có thể tổ chức kỳ Olympic thành công, đảm bảo an toàn. Một trong những phương án đưa ra là hạn chế khán giả trong nước, không cho khán giả nước ngoài nhập cảnh đến quốc gia này để xem thi đấu…

Mới đây, Ban tổ chức cũng dự kiến sẽ tổ chức 18 giải đấu kiểm tra tại 17 địa điểm ở Tokyo, trước khi thế vận hội chính thức diễn ra, tuy nhiên vẫn chưa thể tổ chức một cách an toàn, nên chưa có thời gian cụ thể. Ban tổ chức vẫn khẳng định sự kiện diễn ra và đã phát hành Sách quy tắc phòng, chống dịch bệnh, như một cách để xoa dịu nỗi lo sợ của công chúng. Các vận động viên không bị yêu cầu cách ly hoặc tiêm phòng, nhưng hạn chế di chuyển và được kiểm tra thường xuyên. Dù các chuyên gia y tế đã cảnh báo nếu sự kiện tổ chức sẽ có nhiều rủi ro…

Một trong những môn thể thao nhận được sự quan tâm của người hâm mộ là bóng đá vừa tổ chức bốc thăm vòng bảng hai nội dung bóng đá nam và nữ. Ở bóng đá nam, Brazil và Đức sẽ nằm chung bảng D với Bờ Biển Ngà và Saudi Arabia. Bảng đấu C được chờ đợi, sẽ có Ai Cập, Tây Ban Nha, Argentina và Australia. Hai bảng này sẽ hứa hẹn có những trận cầu hấp dẫn. Còn ở bảng A, Pháp cùng bảng với Nhật Bản, Nam Phi và Mexico và có phần khó đoán hơn là bảng B với các đội Romania, New Zealand, Hàn Quốc và Honduras. Ở nội dung bóng đá nữ, những đội bóng được chú ý như Mỹ sẽ chung bảng với Australia và New Zealand, Nhật Bản cùng bảng với Canada, Anh và Chile và bảng F với các đội Trung Quốc, Brazil, Zambia, Hà Lan. Môn thể thao vua này sẽ thi đấu với thể thức quen thuộc: vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết. Dự kiến sẽ diễn ra từ 21-7 đến 7-8 ở 7 sân vận động ở 6 thành phố của Nhật Bản…

Dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng công tác chuẩn bị vẫn đang được tiến hành, Ban tổ chức nỗ lực, tập trung toàn lực để có thể tổ chức một kỳ Thế vận hội thành công...

Việt Nam đang tích cực tìm những tấm vé quý giá để tham dự  Olympic Tokyo và cũng gặp không ít khó khăn để di chuyển khi tham gia vòng loại, bởi phụ thuộc vào đường bay. Đến thời điểm này, đã có 6 vận động viên ghi tên vào danh sách thi đấu: Nguyễn Văn Đương (boxing), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung).

 

THẢO HƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>