EURO 2020 - Quyết chiến vòng bán kết

06/07/2021 | 07:21 GMT+7

Rạng sáng 7-7, diễn ra trận đấu bán kết đầu tiên EURO 2020 là Italia gặp Tây Ban Nha và rạng sáng 8-7 là Anh - Đan Mạch. EURO đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ, với những trận đấu đỉnh cao và đầy tình huống bất ngờ...

Đội Anh tràn đầy năng lượng trên hành trình khát khao biến giấc mơ xưng bá thành hiện thực...

Đan Mạch: Sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích ?

Đây là từ mà báo giới dành tặng cho đội bóng đến từ Bắc Âu, nơi của những câu chuyện cổ tích Andersen. Không được đánh giá cao từ đầu, nhưng Đan Mạch đã lần lượt vượt qua Nga, Hà Lan, Cộng hòa Czech, Xứ Wales. Còn nhớ trong trận đầu ra quân, cầu thủ được xem là linh hồn của đội: Eriksen gục ngã vì ngừng tim, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần lớn, giúp đội bóng này vùng lên chiến đấu, như sự động viên, phần thưởng dành cho cầu thủ này. Qua từng trận, chiến thắng của họ thể hiện cho tinh thần, sức mạnh và sự phối hợp, kết hợp ăn ý, nhịp nhàng. Nổi bật của Đan Mạch chính là lối đá tấn công, sử dụng kỹ thuật cá nhân kết hợp với những đường chuyền dài, chuẩn xác, tạo điều kiện cho cầu thủ hàng trên xông pha với những pha đột phá kỹ thuật.

Anh - Giấc mơ xưng bá

Toàn thắng trong các lượt trận với Croatia, Scotland, Cộng hòa Czech, Đức và Ukraina, chưa để thủng lưới bàn nào là thành tích Anh ghi được, giúp đội bóng này trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch. Hàng phòng ngự như… đổ bê tông, càng lúc càng chắc chắn khó thể xuyên thủng. Trong khi đó, hàng công càng lúc càng chơi hay, tận dụng mọi cơ hội để càn quét ghi bàn khiến bất cứ đội bóng nào gặp đội tuyển Anh đều phải kiêng nể. Càng vào vòng trong, đội càng thi đấu gắn kết và xuất sắc, làm chủ toàn trận đấu, dẫn dắt đối phương theo hướng của mình.

Tây Ban Nha - Bình tĩnh, tự tin để chiến thắng

Khởi đầu không thuyết phục sau hai trận hòa đầu tiên, tuy nhiên sau đó, chiến thắng trước Slovakia, Croatia và chiến thắng nhọc nhằn trước Thụy Sĩ đã cho người yêu bóng đá thấy một Tây Ban Nha là đội bóng tự tin, bản lĩnh, biết tạo ra cơ hội và tận dụng những thời khắc vàng. Sự chắc chắn đáng tin cậy, không chùn bước trước thử thách càng đặt niềm tin với những người yêu thích đội bóng này là họ sẽ không khuất phục trước bất kỳ sức mạnh nào, mạnh mẽ tiến về phía trước…

Italia - Sức mạnh của lối chơi hoàn hảo

Dưới thời huấn luyện viên Roberto Mancini, Italia được xem là đội bóng toàn diện nhất mùa EURO này. Các cầu thủ được trao cho cơ hội thể hiện hết năng lực bản thân, thay vì phải gò ép vào chiến thuật khuôn sáo, cứng nhắc. Từ đó, họ vẫn giữ lối chơi truyền thống phòng thủ, kết hợp với lối tấn công hiện đại, tạo cho đội bóng không chỉ có lối chơi đẹp, mà còn dữ dội và hiệu quả. Ngay từ đầu, họ đã không được đánh giá cao, nhưng qua mỗi trận đấu, càng thể hiện sự hoàn hảo của mình, nhanh chóng biến thành ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. Ở hàng nào, họ cũng có những cầu thủ xuất sắc, trẻ và tràn đầy năng lượng. Italia đã biết phát huy lối chơi phòng thủ và tấn công hiệu quả, khả năng cầm bóng, chơi gọn gàng, chỉn chu, luôn ép sân, đủ sức gây sức ép tuyệt đối từ đầu đến cuối trận.

Người hâm mộ cho rằng sẽ rất khó để Đan Mạch đánh bại Anh cũng như Tây Ban Nha đánh bại Italia. Nhưng đã vào đến vòng này, đội nào cũng phải chiến đấu hết mình. Mỗi đội đều có giấc mơ và khát khao chiến thắng của riêng mình, chiến thắng chỉ dành cho những ai chiến đấu ngoan cường, tận dụng hết mọi cơ hội đến phút cuối, bất ngờ trong bóng đá luôn là những bất ngờ khó đoán. Bóng đá là vậy và chúng ta hãy chờ đợi trận bán kết tới đây…

THẢO HƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>