Vận động, hỗ trợ gần 19 tỉ đồng đến đối tượng yếu thế

17/02/2023 | 16:41 GMT+7

(HGO) – Ngày 17-2, Hội Bảo trợ Người khuyết tật – Trẻ mồ côi – Bệnh nhân nghèo tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động hội năm 2022 và phương hướng hoạt động hội năm 2023, với sự tham dự của ban chấp hành hội.

Năm 2022, các cấp hội người khuyết tật – trẻ mồ côi – bệnh nhân nghèo đã vận động, phối hợp hỗ trợ cho 42.441 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo, với tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền gần 19 tỉ đồng. Trong đó, tỉnh hội đã vận động hỗ trợ 1.072 đối tượng với tổng giá trị hơn 3,17 tỉ đồng. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh hội đã vận động trao tặng 385 phần quà, trị giá 145 triệu đồng. Phối hợp vận động trao 37 xe lăn, 10 xe lắc, 20 phần quà cho người già neo đơn, người khuyết tật. Hướng dẫn làm hồ sơ xin tài trợ phẫu thuật tim cho 4 trường hợp, vận động tài trợ chi phí phẫu thuật đục thuỷ tinh thể cho 44 bệnh nhân nghèo,…

2 tập thể, 6 cá nhân được nhận bằng khen của Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam tại hội nghị.

Trong năm, tỉnh hội đã vận động hỗ trợ xây dựng mô 1 cây cầu giao thông nông thôn trị giá 500 triệu đồng. Nhà trẻ mồ côi Hoa Mai Vị Thanh và Nhà trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ (huyện Châu Thành A) đã vận động kinh phí hoạt động được hơn 1,5 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các huyện, thị, thành hội cũng đã vận động hỗ trợ cho 41.369 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo với tổng giá trị hơn 15,8 tỉ đồng.Hội nghị đã thông qua tờ trình về việc cho thôi, thay thế, bổ sung 3 uỷ viên ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo hoạt động hội năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023. Thảo luận, đóng góp về các vấn đề trong công tác hội. Hội nghị cũng đã trao bằng khen của Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam cho 2 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam năm 2022. Trong đó, 2 tập thể được nhận bằng khen là hội huyện Châu Thành A và huyện Long Mỹ.

Tin, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>