Trường Chính trị tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang: Bàn giao 5 căn nhà tình thương

09/08/2022 | 15:32 GMT+7

(HGO) - Ngày 9-8, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang, chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà tình thương cho gia đình ông Danh Nhỏng, ở ấp 7, xã Lương Nghĩa; gia đình ông Phan Văn Lực, ở ấp Tân Hưng 2, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ; gia đình bà Lương Thị Huấn, ở ấp 7B1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy; gia đình ông Lê Hoàng Anh, ở ấp Phương Thạnh, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp và gia đình bà Nguyễn Thị Tùng, ở khu vực 3, phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy.

Đại diện Trường Chính trị tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang trao quyết định bàn giao nhà cho gia đình ông Danh Nhỏng (thứ 4 từ phải sang).

Mỗi căn nhà được xây dựng với quy cách vách tường, mái lợp tôn, nền lót gạch men, với tổng kinh phí xây dựng từ 70 triệu đồng trở lên. Trong đó, Trường Chính trị tỉnh vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang hỗ trợ mỗi căn nhà 50 triệu đồng, còn lại do địa phương vận động hỗ trợ và gia đình đóng góp.

Trao quyết định bàn giao nhà và tặng quà cho gia đình ông Phan Văn Lực (thứ 6 từ trái qua).

Đây là một trong những hoạt động của Mô hình “Lý luận gắn với thực tiễn – Sinh kế bền vững” do Trường Chính trị tỉnh thực hiện. Ngoài hỗ trợ nhà ở, học viên các lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 114, 117, 122, 123, 124 đã vận động kinh phí để hỗ trợ 5 gia đình thực hiện mô hình sinh kế như nuôi trâu, bán nước giải khát, trồng rau màu... Qua đó, giúp các gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Thực hiện Mô hình “Lý luận gắn với thực tiễn – Sinh kế bền vững”, từ đầu năm đến nay Trường Chính trị tỉnh đã vận động hỗ trợ 6 căn nhà, hỗ trợ sinh kế cho 15 hộ gia đình, với tổng kinh phí khoảng nửa tỉ đồng.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>