Khánh thành, bàn giao ba căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

24/12/2021 | 16:59 GMT+7

(HGO) – Trong hai ngày 23 và 24-12, thừa ủy quyền của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, Hải đoàn 129 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang và chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao ba căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Tuyết.

Ba căn nhà tình nghĩa đã được bàn giao cho gia đình bà Phan Thị Bạch Tuyết (con liệt sĩ), ở xã Vị Đông, huyện Vị Thủy; gia đình bà Nguyễn Thị Lợi (vợ liệt sĩ), ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp và gia đình bà Võ Thị Tiến (con liệt sĩ), ở thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Mỗi căn nhà được Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn hỗ trợ 80 triệu đồng.

Đại tá Huỳnh Văn Đa, Bí thư Đảng ủy -  Chính ủy Hải đoàn 129, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn trao quyết định bàn giao nhà cho bà Tuyết.

Phát biểu tại Lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, Đại tá Huỳnh Văn Đa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 129, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, nhấn mạnh: Những năm qua, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được Tổng công ty chú trọng, bởi đây là hoạt động thể hiện tính nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ các gia đình chính sách ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp.

* Trong năm 2021, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>