Huyện Long Mỹ: Phấn đấu vận động 3.700 phần quà tết trở lên

12/01/2022 | 07:38 GMT+7

(HG) - Với phương châm “Không để hộ gia đình nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam… vì nghèo mà không có tết” và không có ai bị bỏ lại phía sau, Hội Chữ thập đỏ huyện Long Mỹ đã triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần 2022.

Nhiều phần quà được trao tặng đã kịp thời chia sẻ, động viên với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết.

Mục tiêu là các cấp hội trong huyện phấn đấu vận động đạt từ 3.700 suất quà trở lên, với giá trị ít nhất từ 400.000-500.000 đồng/suất quà. Đối tượng trợ giúp là gia đình hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai trong năm 2021, hộ gia đình chính sách, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương khác. Trong đó, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ các địa chỉ đã được đưa lên hệ thống Nhân đạo. Về hình thức hỗ trợ, có thể phát phiếu đổi quà tại các phiên Chợ Tết Nhân đạo, tặng quà trực tiếp và các hình thức hỗ trợ khác, như vận động sửa chữa nhà ở, xây nhà Chữ thập đỏ, tặng thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh nhân đạo, tặng học bổng, hỗ trợ sinh kế…

Thời gian thực hiện từ nay đến ngày 30-1-2022, trong đó, cao điểm là từ ngày 17 đến ngày 30-1-2022.

Tin, ảnh: MINH TIẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>