“Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái”

04/05/2022 | 10:25 GMT+7

(HG) - Là chủ đề của Tháng nhân đạo năm 2022, được các cấp hội chữ thập đỏ thực hiện trong tháng 5 với các hoạt động như phấn đấu vận động nguồn lực 400 triệu đồng hỗ trợ 2.000 địa chỉ nhân đạo. Phấn đấu mỗi huyện, thị, thành hội đều vận động nguồn lực bổ sung vào nguồn Quỹ nhân đạo để hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong cộng đồng; phấn đấu có từ 5.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp trong Tháng nhân đạo. Trong đó, cấp tỉnh và cấp huyện tổ chức ít nhất một phiên chợ nhân đạo trợ giúp cho những hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi Covid-19; phấn đấu có 20 công trình, phần việc nhân đạo chào mừng Đại hội Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ XI được hoàn thành trong Tháng nhân đạo, trị giá mỗi công trình từ 50 triệu đồng.

Toàn tỉnh phấn đấu vận động hỗ trợ 2.000 địa chỉ trong Tháng nhân đạo.

Tháng nhân đạo được tổ chức nhằm tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ. Phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của các cấp hội trong tham mưu, phối hợp, chủ trì thực hiện các hoạt động nhân đạo; nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>