Phát huy hiệu quả chính sách tín dụng

Thứ Năm, ngày 16/06/2022 | 08:26

Chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Toản, ở ấp 3, xã Vị Đông, rất phấn khởi khi được vay vốn để chuyển đổi từ đất lúa sang trồng mít ruột đỏ cho hiệu quả kinh tế cao.

Hiệu quả nguồn vốn

Ảnh hưởng dịch Covid-19 thời gian qua đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và người dân. Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng, tỉnh Hậu Giang nhanh chóng triển khai các chủ trương, chính sách hỗ trợ để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu nhập cho gia đình.

Ông Nguyễn Minh Toản, ở ấp 3, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, bộc bạch: “Mấy năm trước, tôi đi làm công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi dịch Covid-19 diễn ra làm ảnh hưởng ít nhiều đến công việc và thu nhập. Tuy nhiên, tôi rất vui vì trong những lúc khó khăn, gia đình được tỉnh, địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh quan tâm hỗ trợ giúp vốn làm ăn, tạo việc làm có thu nhập mới. Nhờ đó, gia đình tôi vay được 30 triệu đồng. Có được vốn vay, tôi chuyển 5 công ruộng lên liếp trồng 400 cây mít ruột đỏ. Chỉ sau 2 năm trồng, cây mít bắt đầu cho trái chiếng. Vừa rồi tôi thu hoạch được gần 1 tấn trái, bán được 35 triệu đồng. Hiện tại mít ruột đỏ có giá ổn định, được thương lái mua hết nên sắp tới gia đình tôi dự định mở rộng thêm diện tích”.

Ông Đặng Minh Toàn, Tổ trưởng tổ 3, Tổ tiết kiệm và vay vốn ấp 3, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, cho rằng để sớm đưa chính sách tín dụng ưu đãi phát huy hiệu quả, khi Phòng giao dịch NHCSXH huyện Vị Thủy và xã thông báo về nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP, tổ đã đưa thông tin kịp thời đến người dân có nhu cầu biết để nộp hồ sơ vay vốn. Việc giải ngân được nhanh chóng, đưa nguồn vốn vay ưu đãi kịp thời đến các hộ dân có nhu cầu, từ đó giúp người dân khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế địa phương.

Thực hiện chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11, các thành viên tổ 3 được vay 80 triệu đồng. Phải khẳng định rằng, đến nay nguồn vốn được hộ vay sử dụng đúng mục đích và bắt đầu phát huy hiệu quả đồng vốn. Để nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách đạt hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế hộ, tổ 3 thường xuyên quan tâm thăm hỏi việc sử dụng vốn, khi có gặp vấn đề khó khăn về mô hình đang sử dụng vốn vay, tổ có thông tin kịp thời với các đơn vị chuyên môn để hỗ trợ về mặt kỹ thuật kịp thời, từ đó giúp hộ vay làm ăn đạt hiệu quả tốt.

Tổ tiết kiệm và vay vốn ấp 3, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, luôn đồng hành cùng hộ vay để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Để hộ có nhu cầu tiếp cận được vốn

Bà Trần Ngọc Trang, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Vị Thủy, cho biết: Thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trên địa bàn huyện đã cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019, đã giải ngân cho 89 khách hàng, với số tiền 3,7 tỉ đồng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Còn chương trình cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021, đã giải ngân cho 6 khách hàng, số tiền 2,9 tỉ đồng, đạt 38,67% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cho vay chương trình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg đã giải ngân 78 khách hàng, số tiền 780 triệu đồng, đạt 44,83% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong thời gian tới, phòng giao dịch tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, tổ chức giải ngân nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, nhanh nhất, người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ. Đồng thời giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo chính sách đúng đối tượng thụ hưởng.

Ông Nguyễn Thanh Triều, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh, cho biết: Để góp phần thực hiện thành công mục tiêu của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11, chi nhánh đề nghị lãnh đạo phụ trách địa bàn thành phố Vị Thanh và giám đốc phòng giao dịch các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thực hiện tốt việc tham mưu Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện phân bổ chỉ tiêu của từng chương trình đến UBND cấp xã, đồng thời chỉ đạo rà soát đối tượng của từng chương trình, tập trung tuyên truyền để đối tượng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình qua đó để người dân tích cực tham gia, đảm bảo không để hộ gia đình nào thuộc đối tượng vay vốn và có nhu cầu mà không tiếp cận được nguồn vốn vay do thiếu thông tin.

Theo đó, đối với chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg, các đơn vị chỉ đạo cán bộ tín dụng phối hợp với xã và trưởng ấp rà soát từng gia đình có sinh viên, học sinh (nhưng chưa được hỗ trợ từ chương trình “Sóng và máy tính cho em” và các chương trình hỗ trợ khác) để tuyên truyền về hiệu quả của chương trình, trong đó lưu ý nguồn vốn chương trình hỗ trợ một phần chi phí để ngoài việc trang bị máy tính, còn có các thiết bị nghe, nhìn khác phục vụ cho việc học trực tuyến. Còn Chương trình cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, lãnh đạo các đơn vị phối hợp với UBND cấp xã tiếp cận và tăng cường tuyên truyền vận động chủ các cơ sở nhận thức rõ ý nghĩa của chương trình để tích cực tham gia nhằm tạo điều kiện nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục trên địa bàn. 

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục có nhu cầu vay vốn, nhưng chưa đảm bảo thủ tục như thiếu Quyết định cho phép thành lập của UBND cấp xã thì đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ khoản 1, Điều 11, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục để tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục trên bổ sung đầy đủ thủ tục vay vốn…

Trong đó, phấn đấu thời gian hoàn thành công tác giải ngân chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg và Chương trình cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, cơ bản hoàn thành trước ngày 30-6-2022. Chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, hoàn thành cơ bản trước ngày 31-8-2022.

Theo NHCSXH tỉnh, từ ngày 27-4-2022 đến ngày 6-6-2022 đã thực hiện giải ngân được 1.002 hộ, với số tiền cho vay trên 48 tỉ đồng, đạt 37,6% chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, cho vay giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được 620 người lao động, số tiền 30 tỉ đồng; cho vay nhà ở xã hội với số tiền 14,2 tỉ đồng; cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện học trực tuyến được 345 học sinh, sinh viên, với số tiền trên 3,4 tỉ đồng. Cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 5 nhóm trẻ với số tiền 400 triệu đồng.

 

Bài, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Quyết tâm đến cuối tháng 6 hoàn thành thực hiện hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

10:50 27/06/2025

Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),

Giải ngân vốn cho 66 hộ vay

09:04 18/06/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành A vừa giải ngân cho 66 hộ vay vốn ở xã Trường Long A, với tổng số tiền hơn 3,8 tỉ đồng.

Bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh còn lúng túng

07:43 18/06/2025

Việc bỏ thuế khoán để đảm bảo tính minh bạch giữa các hộ kinh doanh, tuy nhiên, thời gian đầu thực hiện kê khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho từng lần bán hàng, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn lúng túng.

Sẽ xử lý truy thu, ấn định thuế, xử phạt hành vi khai sai, trốn thuế

08:55 13/06/2025

(HG) - Theo Chi cục Thuế khu vực XIX (Hậu Giang), những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến các cửa hàng kinh doanh từ chối nhận thanh toán chuyển khoản mà chỉ nhận tiền mặt nhằm né thuế. Với những thông tin này, cơ quan thuế xin được thông tin tới người nộp thuế.

Tập trung giải ngân vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm

06:16 10/06/2025

(HG) - Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành đã giải ngân 1,8 tỉ đồng cho 30 hộ vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm, ở địa bàn thị trấn Ngã Sáu.

Giải ngân vốn cho 28 hộ vay

05:58 09/06/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Thủy đã giải ngân cho 28 hộ vay vốn ở xã Vị Đông, với tổng số tiền 801 triệu đồng. Các chương trình tín dụng được giải ngân là cho vay hộ thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, giải

Agribank Hậu Giang triển khai các gói sản phẩm cho vay, huy động ưu đãi

08:35 06/06/2025

(HG) - Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang, cùng với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách xã hội, đặc biệt là Nghị định số 177/2024/NĐ-CP và 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ,

Phân bổ 10 tỉ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm

08:00 06/06/2025

(HG) - Đây là nguồn vốn mà Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Vị Thủy được phân bổ thêm 10 tỉ đồng để thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm,

Nỗ lực thu ngân sách

06:15 30/05/2025

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm bù đắp cho các khoản thu ngân sách chưa đạt so với dự toán, đặc biệt là nguồn thu về đất.

Tích cực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

10:01 27/05/2025

(HG) - Theo Chi cục Thuế XIX, Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/03/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực từ ngày 1-6-2025.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...