Còn khoảng 454 tỉ đồng chưa thể phân bổ cho các dự án

16/02/2022 | 13:30 GMT+7

(HG) - Nhu cầu đầu tư phát triển của tỉnh thì rất lớn trong khi nguồn vốn rất hạn chế. Tuy nhiên, khi đã có tiền thì không thể phân bổ được, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. Điển hình như việc còn khoảng 454 tỉ đồng chưa thể phân bổ cho các dự án. Việc này năm ngoái cũng gặp phải, tỉnh có chỉ đạo chấn chỉnh, nhưng đến năm nay vẫn tiếp tục tái diễn. Do vậy, tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 vừa qua, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các chủ đầu tư và các địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Ngoài ra, nghiêm khắc phê bình các chủ đầu tư có các dự án đến nay chưa đầy đủ thủ tục đầu tư để được giao kế hoạch vốn. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án đầu tư công nguồn ngân sách địa phương, chậm nhất ngày 21-2-2022 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh trước ngày 25-2-2022. Sau thời gian này, nếu các chủ đầu tư không hoàn thành, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cụ thể, nếu cần thiết điều chỉnh sang cho các dự án khác.

NGỌC HƯỞNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>