Chủ động nghiên cứu đề xuất mở rộng đối tượng cho vay

30/12/2022 | 08:31 GMT+7

(HG) - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác do  Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức vào sáng ngày 29-12.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo các đơn vị liên quan, NHCSXH tỉnh, cùng các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Qua 20 năm triển khai, chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tính đến ngày 30-11-2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt 297.738 tỉ đồng, tăng 290.633 tỉ đồng, gấp 4,9 lần so với năm 2002, tốc độ tăng bình quân hàng năm là 21,4%.

Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, các địa phương trong cả nước đã chú trọng, quan tâm cân đối, bố trí ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay. Tính đến ngày 30-11-2022, nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương các cấp đạt 29.098 tỉ đồng, chiếm 9,8%. Hiện nay 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện đã cân đối, ủy thác vốn ngân sách địa phương sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay.

Trong 20 năm qua, đã hỗ trợ gần 6,3 triệu hộ gia đình vượt nghèo, giải quyết việc làm cho hơn 5,9 triệu lao động, trong đó hơn 141.000 lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài. Hỗ trợ hơn 3,8 triệu học sinh, sinh viên được vay vốn đi học, giúp hơn 84.000 máy tính, thiết bị học trực tuyến cho học sinh, sinh viên, xây dựng gần 729.000 căn nhà cho người nghèo và đối tượng chính sách khác…

Vốn tín dụng sách góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước, giai đoạn 2001-2005 từ 17% xuống 7%; giai đoạn 2005-2010 từ 22% xuống 9,45%; giai đoạn 2011-2015 từ 14,2% xuống 4,25%; giai đoạn 2016-2021 từ 9,88% xuống 2,23%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao những kết quả NHCSXH đạt được, sự chủ động của NHCSXH đã góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia. Những kết quả đạt được và việc triển khai tín dụng chính sách đã phát huy vai trò tín dụng của Nhà nước, đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Huy động được mọi nguồn lực, đảm bảo thực hiện tín dụng chính sách cho người nghèo và đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực đảm bảo cho an sinh xã hội, giảm nghèo.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị NHCSXH chủ động nghiên cứu đề xuất mở rộng đối tượng cho vay, mức cho vay, lãi suất cho vay đáp ứng mục tiêu an sinh xã hội của đất nước. Tập trung nguồn vốn cho vay, nhất là hộ nghèo, vùng biên giới, hải đảo. Tăng cường công tác quản lý vốn, nợ quá hạn. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ tuyên truyền tín dụng chính sách xã hội đến Nhân dân. Hoàn thiện chính sách tiền lương, tạo điều kiện cho cán bộ NHCSXH phục vụ trong tình hình mới. Đề nghị các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách, đặc biệt là Chỉ thị số 40 của Ban bí thư Trung ương Đảng…

T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>