Xây dựng lực lượng hậu cần - kỹ thuật vừa hồng, vừa chuyên

12/01/2023 | 07:46 GMT+7

(HG) - Công an tỉnh vừa tổ chức Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân (25/01/1948 - 25/01/2023).

Buổi họp mặt đã ôn lại truyền thống chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân nói chung, cũng như ghi nhận những đóng góp, chiến công của lực lượng hậu cần - kỹ thuật Công an tỉnh Hậu Giang nói riêng, trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng.

Đối với tỉnh Hậu Giang, lực lượng hậu cần - kỹ thuật cũng như các hệ lực lượng khác chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2004 khi Công an tỉnh được thành lập. Trong 21 đơn vị cấp tỉnh khi đó có Phòng Hậu cần và tại mỗi đơn vị Công an cấp huyện đều giao nhiệm vụ làm công tác hậu cần - kỹ thuật cho đội tổng hợp. Những ngày đầu thành lập, Công an đối mặt với nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị, nơi ăn, ở, làm việc cho cán bộ, chiến sĩ, trong đó có lực lượng hậu cần - kỹ thuật. Tuy nhiên, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc, trong suốt thời gian qua, lực lượng hậu cần - kỹ thuật đã khắc phục khó khăn, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy truyền thống anh hùng, kịp thời tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc, cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm; mua sắm, trang cấp vật tư, phương tiện, trang thiết bị đầy đủ, chất lượng; xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, trụ sở làm việc; đưa đón lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công tác, chiến đấu an toàn, kịp thời; chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và thân nhân để cán bộ chiến sĩ an tâm công tác; đặc biệt trong đợt dịch Covid-19, đã thực hiện tiêm chủng đầy đủ cho cán bộ, chiến sĩ và thân nhân cán bộ, chiến sĩ; xây dựng các bệnh viện dã chiến để điều trị kịp thời cho những trường hợp nhiễm bệnh, góp phần vào thành tích chung của Công an tỉnh, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. Qua gần 20 năm thành lập, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân lực lượng làm công tác hậu cần - kỹ thuật Công an tỉnh đã được các cấp biểu dương, khen thưởng...

Phát biểu tại buổi họp mặt, đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh, biểu dương, chúc mừng sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng hậu cần - kỹ thuật Công an tỉnh trong suốt thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện thành công các nhiệm vụ, trọng trách bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/03/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Giám đốc Công an tỉnh mong muốn từng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác hậu cần - kỹ thuật cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm qua, nhận thức được vị trí, vai trò và trọng trách đặc biệt, to lớn của mình; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần - kỹ thuật vừa hồng, vừa chuyên; bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực phù hợp, tâm huyết với công việc; phải xác định và chuyển hướng từ “hậu cần đảm bảo” sang “hậu cần chủ động”; chủ động bảo đảm, đáp ứng kịp thời các yêu cầu thường xuyên, đột xuất; chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, đi trước một bước để dự trữ, dự phòng; trước mắt tham mưu thực hiện có hiệu quả đề án “Hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030” theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương. Đối với các đề án thành phần của từng hệ lực lượng trong triển khai Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị phải quan tâm ưu tiên nguồn lực, tạo điều kiện về tài chính, hậu cần để hoàn thành đúng định hướng, tiến bộ,

Tại buổi họp mặt, 27 tập thể, cá nhân lực lượng hậu cần - kỹ thuật có thành tích xuất sắc đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.

HOÀI XUYÊN - THẾ PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>