Xã điểm an toàn

28/02/2023 | 10:42 GMT+7

Sau 1 năm triển khai, xây dựng “Xã điển hình tiên tiến về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (điểm của Công an tỉnh), tình hình an ninh trật tự tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A chuyển biến tích cực; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thu hút đông đảo người dân tham gia, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa phương.

Tặng giấy khen của Giám đốc Công an cho tập thể, cá nhân thành tích xuất sắc trong xây dựng “Xã điển hình tiên tiến về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Thạnh Xuân.

Để đạt được kết quả đó, trước tiên Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Châu Thành A tập trung triển khai nắm tình hình trên địa bàn, tình hình hoạt động của các loại tội phạm; thường xuyên triển khai, thực hiện các biện pháp răn đe, giáo dục, không để các đối tượng có điều kiện thực hiện phạm tội; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành, không vi phạm pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác và tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Cùng với đó, Công an xã còn kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, củng cố nâng chất mô hình “Hộp thư tố giác tội phạm và số điện thoại đường dây nóng”, “Camera an ninh”; nhân rộng mô hình “3 không, 4 biết”, “4+1”. Đặc biệt, lực lượng Công an xã còn bám địa bàn, quản lý tốt số người nghiện, nghi nghiện ma túy không để họ thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, từ đó đã triệt xóa, bắt 1 vụ/1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an xã còn phối hợp với Đoàn Thanh niên cùng cấp tổ chức 2 cuộc tuyên truyền phòng, chống ma túy, với 150 lượt người tham dự; phối hợp với các lực lượng tuyên truyền về các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các trang mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tại các khu dân cư, trường học, phát trên 1.000 tờ rơi, sổ tay tuyên truyền; tổ chức 10 cuộc sinh hoạt mô hình “Ấp văn hóa an toàn giao thông”, có trên 435 người tham dự. Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các ngành liên quan phát quang hành lang an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 61, thuộc ấp Xẻo Cao và ấp Láng Hầm C dài 6km.

Xã còn xây dựng và ra mắt mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng”, với quản lý 7 trường hợp. Thời gian qua, các trường hợp này có sự tiến bộ, chưa phát hiện dấu hiệu tái phạm tội, từ đó nhân rộng mô hình tại ấp Xẻo Cao.

“Chúng tôi còn tăng cường nắm bắt tình hình, chủ động xây dựng các phương án, giải pháp xử lý tình huống có liên quan đến lĩnh vực an ninh trên địa bàn, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Cho nên qua 1 năm triển khai xây dựng “Xã điển hình tiên tiến về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trên địa bàn xã Thạnh Xuân không xảy ra tội phạm về trật tự xã hội, tai nạn giao thông”, thiếu tá Nguyễn Văn Vũ, Trưởng Công an xã Thạnh Xuân, cho biết.

Là người dân trên địa bàn, nên ông Nguyễn Văn Công, ngụ ấp Xẻo Cao, cảm nhận rõ sự thay đổi an ninh trật tự kể từ khi triển khai xây dựng “Xã điển hình tiên tiến về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Theo ông Công, trước đây, trên địa bàn nhiều thanh niên tụ tập nhậu nhẹt đêm khuya, gây rối, đánh nhau, chạy xe rú ga, lạng lách… nhưng nay tình trạng trên không còn, đó là sự vào cuộc quyết liệt của công an trong việc giáo dục, gọi hỏi, răn đe...

“Bây giờ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã ổn lắm, người dân đoàn kết, chí thú làm ăn. Người dân xã Thạnh Xuân bây giờ thật sự sống trong môi trường an ninh, an toàn và bình yên”, ông Công phấn khởi cho biết.

Theo đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, để tiếp tục đẩy mạnh chủ trương xây dựng “Xã điển hình tiên tiến về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh cần tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc chọn một số xã trên địa bàn huyện Châu Thành A để tiếp tục thực hiện, nhân rộng; Công an huyện Châu Thành A tiếp tục chỉ đạo Công an xã Thạnh Xuân phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng xã Thạnh Xuân theo các tiêu chí được quy định trong bộ tiêu chí “Xã điển hình tiên tiến về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Công an huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chủ động tham mưu Thường trực UBND chọn 1 đơn vị cấp xã để triển khai xây dựng. Công an các đơn vị cấp xã được chọn xây dựng cần chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức triển khai xây dựng sao đạt kết quả cao nhất.

“Đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng “Xã điển hình tiên tiến về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Thạnh Xuân thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng chất hoạt động của từng thành viên trong tham gia chỉ đạo xây dựng; định kỳ tham mưu sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện”, đại tá Thắng nhấn mạnh.

Tuy mới triển khai, xây dựng được 1 năm, nhưng hiệu quả mang lại của “Xã điển hình tiên tiến về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Thạnh Xuân rất đáng ghi nhận, biểu dương. Tới đây, trên địa bàn tỉnh sẽ lan tỏa cách làm trên, tội phạm sẽ giảm dần, tình hình an ninh trật tự ổn định hơn.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>