Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Câu lạc bộ Công an hưu trí

17/01/2023 | 01:15 GMT+7

(HG) - Công an tỉnh vừa tổ chức Hội nghị Câu lạc bộ Công an hưu trí Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2025.

Năm 2017, Câu lạc bộ Công an hưu trí được thành lập từ Công an tỉnh đến công an cấp huyện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 15/CT-BCA-X11 ngày 27/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của công an các cấp đối với Câu lạc bộ Công an hưu trí.  Hiện tỉnh có 7 Câu lạc bộ Công an hưu trí cấp huyện, với 166 hội viên. Trong đó, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh có 12 thành viên để điều hành công tác hưu trí của Công an tỉnh.

Trong  nhiệm kỳ 2019-2022,  dù phải đối mặt với những diễn biến phức tạp do dịch Covid-19 gây ra, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và công an các địa phương, Câu lạc bộ Công an hưu trí luôn vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì nề nếp, hoạt động hiệu quả; Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ phát huy vai trò trách nhiệm, tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc điều hành Câu lạc bộ; làm tốt công tác tư tưởng cho hội viên, tích cực tuyên truyền gia đình, người thân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; phòng chống tội phạm; vận động hỗ trợ xây tặng 4 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 200 triệu đồng; thăm hỏi, hỗ trợ hội viên ốm đau, hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 32 triệu đồng; tổ chức cho hội viên họp mặt, giao lưu, tham quan, trao đổi kinh nghiệm với Câu lạc bộ hưu trí Công an các tỉnh, thành trong và ngoài khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân; góp phần xây dựng và giữ gìn hình ảnh “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; củng cố, thắt chặt mối quan hệ tình cảm, tình đồng chí giữa cán bộ công an nghỉ hưu với nhau và giữa cán bộ Công an nghỉ hưu với cán bộ, chiến sĩ đang công tác.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh: Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn dành sự quan tâm đối với câu lạc bộ; mong muốn các hội viên thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó với nhau và với các cán bộ, chiến sĩ đang công tác; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, định kỳ tổ chức sinh hoạt; cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; tiếp tục có những quan tâm, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm quý báu, góp phần tích cực vào phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành cho hội viên và Nhân dân, góp phần thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị đã bầu Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Công an hưu trí Công an tỉnh nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 17 đồng chí.

HOÀI XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>