Tiếp tục “đánh trúng, đánh mạnh” các loại tội phạm

22/01/2021 | 06:33 GMT+7

Qua hơn 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (cao điểm), Công an Hậu Giang ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.

Đối tượng Huỳnh Tấn Giàu cùng tang vật. Ảnh: H.XUYÊN

Cao điểm đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ gồm: Tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, các cấp cùng với lực lượng công an chủ động nắm chặt tình hình, giải quyết ngay từ sơ cở các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, không để ảnh hưởng đến Đại hội Đảng toàn quốc; phòng ngừa, kéo giảm tội phạm; tăng cường phát hiện, xử lý vi phạm về kinh tế, môi trường, ma túy; triệt xóa tệ nạn xã hội; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và người bị thương); không để xảy ra cháy, nổ.

Thực hiện nhiệm vụ, từng cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh quyết tâm, quyết liệt tấn công, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “đánh trúng, đánh mạnh” vào tội phạm, làm chuyển biến rõ nét tình hình an ninh, trật tự địa bàn.

Qua đó ghi nhận, trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, không xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, đấu tranh có hiệu quả với đối tượng chống phá chính quyền. Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, công an các đơn vị, địa phương phát hiện, khởi tố 16 vụ, điều tra làm rõ 12 vụ, bắt, xử lý 12 đối tượng.

Đơn cử như Công an huyện Châu Thành bắt một đối tượng thực hiện 5 vụ trộm, cướp giật tài sản; Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với một ngân hàng kịp thời ngăn chặn 1 trường hợp bị lừa đảo (qua facebook, tặng quà và yêu cầu chuyển tiền đóng thuế để nhận quà), dự định chuyển 640 triệu đồng cho các đối tượng dù trước đó nạn nhân đã chuyển 907 triệu đồng; mở rộng điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần bất động sản Cao Thắng, địa chỉ xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, bắt, khởi tố thêm 5 đối tượng đã lừa đảo trên 1.130 bị hại để chiếm đoạt số tiền trên 180 tỉ đồng. Phát hiện 6 vụ, 6 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế; 9 trường hợp vi phạm về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt xóa 11 vụ với 8 đối tượng có hoạt động phạm tội liên quan đến ma túy; khởi tố 3 vụ, 3 bị can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; kiểm tra phát hiện 103 trường hợp dương tính với ma túy…

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, khoảng 14 giờ ngày 9-1-2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Phụng Hiệp và Công an xã Tân Bình tiến hành kiểm tra Huỳnh Tấn Giàu, sinh năm 1995, ở xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, khi Giàu điều khiển xe mô tô trên Quốc lộ 61, đoạn từ thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A về xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp.

Khám xét trên người và phương tiện của đối tượng, công an phát hiện có 3 bịch nilon được hàn kín, bên trong có chứa tinh thể màu trắng. Qua giám định, số tinh thể này là ma túy tổng hợp methamphetamin có trọng lượng 1,17 gram; giàu khai nhận bản thân là người nghiện và tàng trữ số ma túy này để sử dụng.   

Cùng thời gian này, công an toàn tỉnh cũng triệt phá 70 điểm tệ nạn xã hội, kết quả tạm giữ hình sự 5 đối tượng, xử phạt hành chính 44 đối tượng; vận động 4 đối tượng truy nã, trong đó, Công an huyện Vị Thủy vận động 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, can tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. 

Trong cao điểm, người dân cũng tự nguyện giao nộp 4 trái lựu đạn, 1 súng hơi, 1 súng bắn cồn, 5 dao tự chế và 9 vũ khí thô sơ; công an kiểm tra, phát hiện và xử phạt hành chính 9 cơ sở không thực hiện đầy đủ các quy định về an ninh trật tự đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và không khai báo lưu trú; tuyên truyền hiệu quả các quy định về pháo bằng nhiều hình thức đến người dân.

Về phòng ngừa tội phạm, lực lượng cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy đã gọi hỏi, răn đe 102 đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật; phối hợp lực lượng quân sự tổ chức hơn 2.600 cuộc tuần tra vũ trang, qua đó giải tán gần 1.000 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng; cảnh sát giao thông đã tổ chức gần 1.800 cuộc tuần tra, xử phạt hơn 2.400 trường hợp vi phạm…

Phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện hiệu quả cao điểm, thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh cần phối hợp chặt chẽ hơn với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó bà con cần mạnh dạn tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; kêu gọi người dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và tích cực hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng công an thực thi nhiệm vụ.

“Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung mọi lực lượng, phương tiện đấu tranh mạnh với tội phạm; tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, quyết giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn”, thượng tá Huỳnh Việt Hòa nói.

T.THỨC - H.XUYÊN 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>