Thực hiện nghiêm cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm

31/01/2023 | 09:13 GMT+7

Tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện Châu Thành A đẩy mạnh nhiều biện pháp, gặt hái những kết quả nổi bật, góp phần ổn định địa bàn.

Một vụ đá gà ăn thua bằng tiền bị lực lượng Công an huyện Châu Thành A triệt phá.

Theo thượng tá Võ Hoàng Phi, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành A, đây là đợt cao điểm có ý nghĩa chính trị quan trọng, đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Do đó, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo toàn lực lượng chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo chính xác tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề an ninh trật tự phát sinh ngay từ cơ sở không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra, xử lý nghiêm các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật...

Trên tinh thần đó, từ khi ra quân (ngày 15-11-2022) đến nay, toàn huyện triệt xóa 4 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý 5 đối tượng; triệt phá 6 vụ/6 đối tượng vi phạm về kinh tế có hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm thuốc lá điếu nhập lậu, tang vật thu giữ 9.545 bao thuốc lá các loại; triệt phá 15 tụ điểm đá gà, đánh bài, số đề, bắt gần 50 đối tượng; 1 vụ/4 đối tượng có hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy…

Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 23-12-2022, qua trinh sát, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện triệt phá một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại phần đất trống thuộc ấp Trường Hưng, xã Trường Long A; tang vật thu được tại hiện trường là 5 con gà trống đá và trên 23 triệu đồng.

Hay trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 22-12-2022, em T.H.K., sinh năm 2008, ngụ ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, điều khiển xe đạp trên đường đi học về ở lộ nông thôn thì bị 2 đối tượng đi trên xe mô tô là Nguyễn Duy Khương, ngụ ấp 3, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, chở phía sau là Nguyễn Thị Cẩm Giang, ngụ ấp 10, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, ép sát rồi giật chiếc cặp, bên trong là điện thoại di động và một số vật dụng cá nhân. Tới chiều ngày hôm sau, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Châu Thành A bắt hai đối tượng trên khi chúng đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Vị Thủy.

“Vụ này, hai đối tượng trên không có việc làm ổn định, ham chơi. Khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản chúng rất hung hăn, hăm dọa nạn nhân; hiện chúng tôi đang củng cố hồ sơ để xử lý”, một điều tra viên Công an huyện Châu Thành A, cho biết.

Ngoài triệt phá các điểm tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự, lực lượng chức năng Công an huyện Châu Thành A còn kiểm tra, lập hồ sơ xử lý trên 20 đối tượng dương tính với chất ma túy; tổ chức tuần tra trật tự, an toàn giao thông khoảng 150 cuộc, qua đó phát hiện, xử lý trên 100 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống các loại tội phạm. Lãnh đạo Công an huyện cũng thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với phương châm “Thức cho dân ngủ, canh gác cho dân vui chơi”, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”, thượng tá Phi cho biết thêm.

Theo nhận định của Công an huyện Châu Thành A, tuy Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã qua, nhưng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Bởi nhiều người vẫn còn tâm lý “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, nên vẫn còn thích tụ tập; tội phạm trộm cắp luôn tìm sơ hở của người dân để ra tay trộm lấy tài sản...

Trước tình hình đó, đại tá Võ Chí Thanh, Trưởng Công an huyện Châu Thành A, cho biết: “Để phát huy những kết quả đạt được, Công an huyện Châu Thành A sẽ tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tạo thế chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật, thực hiện tốt các mặt công tác điều tra, xử lý tội phạm, tệ nạn xã hội. Đặc biệt, phối hợp với công an giáp ranh thông tin tình hình tội phạm để kịp thời phòng ngừa, xử lý nếu xảy ra; đẩy mạnh tuyên truyền phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để người dân cung cấp thông tin, vây bắt, tố giác tội phạm”.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>