Thực binh xử lý tình huống A2 an toàn tuyệt đối về người, vũ khí được trang bị

14/09/2023 | 18:39 GMT+7

(HG) - Tiếp tục chương trình diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023, chiều ngày 14-9, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức một số cuộc họp vận hành cơ chế và thực binh xử lý tình huống A2. Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9; cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Văn phòng Bộ Công an; Tỉnh ủy, UBND các tỉnh trên địa bàn Quân khu 9 đến dự.

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại diễn tập.

Về phía tỉnh, có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức diễn tập…

Theo đó, Ban Chỉ đạo tổ chức một số cuộc họp vận hành cơ chế như: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; họp HĐND chuyên đề (xem clip). Đồng thời, tổ chức thực binh xử lý tình huống A2: “Giải tán biểu tình, bạo loạn chính trị; giải cứu con tin; chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn”, tại Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang và thực binh xử lý tình huống A2: “Tiêu diệt lực lượng khủng bố”, tại Trường Cao đẳng Luật miền Nam.

Diễn tập thực binh xử lý tình huống A2 là nội dung đặc biệt quan trọng trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương và cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; là dịp để bồi dưỡng năng lực chỉ huy tác chiến của lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp, cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ công an trên địa bàn tỉnh và sự phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Diễn tập thực binh xử lý tình huống A2, tại Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang.

Tại buổi thực binh, nhiều phương tiện, vũ khí, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, thông tin liên lạc…được sử dụng để kiểm tra, đánh giá tính năng, tác dụng, hiệu quả trong thực tế. Từ đó, có phương án, kế hoạch sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra trong thực tiễn. Các tình huống trong thực binh được xây dựng bài bản, khoa học, diễn biến liền mạch; các thao tác xử lý của lực lượng công an, quân đội thuần thục, nhịp nhàng, thể hiện được sức mạnh, khí thế của các lực lượng tham gia. Đặc biệt, diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí được trang bị.

 

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>