Thực binh xử lý tình huống A thành công tốt đẹp

15/09/2023 | 16:39 GMT+7

(HGO) – Tiếp tục chương trình diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023, sáng ngày 15-9, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức một số cuộc họp vận hành cơ chế tại Khu căn cứ chiến đấu giả định, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp và thực binh xử lý tình huống A, tại phường IV, thành phố Vị Thanh. Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9; cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân  khu 9; Tỉnh ủy, UBND các tỉnh trên địa bàn Quân khu 9 đến dự.

Về phía tỉnh, có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức diễn tập…

Lãnh đạo Quân khu, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh trên địa bàn Quân khu 9 và tỉnh đến dự thực binh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo tổ chức một số cuộc họp vận hành cơ chế như: họp Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân, họp Đảng ủy Quân sự tỉnh (mở rộng), họp cơ quan công an… Đồng thời, tổ chức thực binh xử lý tình huống A: “Tiểu đoàn bộ binh vận động tiến công địch đổ bộ đường không” (có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ và trực thăng).

Trực thăng tham gia diễn tập.

Tiến công địch đổ bộ đường không là hình thức chiến thuật cơ bản được vận dụng rộng rãi trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nhằm tiến công tiêu diệt quân địch đổ bộ bằng trực thăng cứu viện cho các lực lượng có nguy cơ bị ta tiến công, tiêu diệt. Đây là hình thức chiến thuật đòi hỏi người chỉ huy các cấp cần nghiên cứu, vận dụng linh hoạt vào điều kiện và nhiệm vụ thực tế.

Lực lượng Tiểu đoàn Bộ binh Hậu Giang tham gia diễn tập.

Ngay sau khi nhận được lệnh xuất phát tiến công, chỉ huy Tiểu đoàn Bộ binh Hậu Giang, thuộc Trung đoàn Bộ binh 114 đã lợi dụng triệt để thế trận khu vực phòng thủ của địa phương kết hợp chặt chẽ các lực lượng, từng bước tạo lập thế trận vững chắc; dùng hỏa lực áp chế, kết hợp bao vây, kìm giữ, chia cắt…không cho địch ổn định đội hình. Từ đó, nắm vững thời cơ, cơ động, triển khai lực lượng hình thành nhiều hướng, nhiều mũi áp sát địch, quá trình tiến công vận dụng linh hoạt các chiến thuật.

Sau gần 2 giờ diễn tập thực binh, các lực lượng của ta tiêu diệt hầu hết mục tiêu của địch, kết thúc trận đánh, dành thắng lợi hoàn toàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Diễn tập lần này nhằm đánh giá kết quả huấn luyện, khả năng sẵn sàng động viên, chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời nâng cao trình độ, năng lực của người chỉ huy, trình độ sử dụng vũ khí và sự hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác huấn luyện, diễn tập.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>