Thị xã Long Mỹ: Xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1

30/09/2021 | 09:25 GMT+7

(HG) - Ngày 29-9, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Long Mỹ tổ chức hội nghị xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Tại buổi xét duyệt, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã thông qua báo cáo kết quả nắm nguồn công dân ở độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn, gồm 4.113 thanh niên, giảm 210 thanh niên so với năm 2021. Nguyên nhân giảm là do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên các thanh niên đủ điều kiện gọi sơ tuyển đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An… chưa về được. Tại buổi xét duyệt, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đã xem xét hồ sơ, phân loại từng đối tượng được miễn, tạm hoãn, số đối tượng trong diện thi hành nghĩa vụ quân sự theo luật định, xét duyệt lựa chọn thanh niên đủ điều kiện gọi khám nghĩa vụ quân sự trong năm 2022. Với mục tiêu không để sót nguồn làm ảnh hưởng đến công tác tuyển quân tại địa phương, các thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đã đề nghị các xã, phường cần rà soát, thẩm tra, xác minh lại một số trường hợp thanh niên đã được các địa phương xem xét cho tạm hoãn, như: nơi ở, nơi đăng ký hộ khẩu, nơi làm việc, tình trạng sức khỏe... Đối với xã Long Phú, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên dự kiến đến ngày 5-10 Hội đồng nghĩa vụ xã Long Phú mới tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1.

Dự kiến, UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho thị xã Long Mỹ đưa 150 thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự trong năm 2022, tăng 30 thanh niên so với năm 2021. Trong đó, giao Bộ Quốc phòng 110 thanh niên, Bộ Công an 40 thanh niên.

NGỌC DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>