Thị xã Long Mỹ: Sơ kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

28/01/2021 | 05:49 GMT+7

(HG) - Sau 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh - trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an thị xã Long Mỹ đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đã điều tra làm rõ và xử lý 2 vụ phạm pháp hình sự, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm trước; bắt và khởi tố 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 1 vụ vận chuyển hàng cấm, kịp thời triệt phá 8 điểm tệ nạn xã hội… Từ đó, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tai nạn giao thông, cháy, nổ không xảy ra. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì, củng cố.

Từ nay đến ngày 28-2, Công an thị xã Long Mỹ tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh - trật tự. Các đội nghiệp vụ, công an các xã, phường tiến hành rà soát, xác định chỉ tiêu, tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng cần tập trung đấu tranh; xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh triệt phá các tệ nạn xã hội… Công an thị xã Long Mỹ chỉ đạo công an các xã, phường bố trí công an chính quy xây dựng kế hoạch đăng ký chỉ tiêu cụ thể, cao hơn năm trước, để tạo sự chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh - trật tự tại địa bàn cơ sở…

HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>