Thành phố Ngã Bảy: Tỷ lệ phá án tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%

26/01/2021 | 06:53 GMT+7

(HG) - Đảng ủy Công an thành phố Ngã Bảy vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2021.

Năm 2020, Đảng bộ Công an thành phố Ngã Bảy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu của ngành, như: tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ công an thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, tham gia bảo vệ an toàn các hoạt động lễ hội và sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, tội phạm kéo giảm trên các mặt. Trong đó, tội xảy ra 1 vụ giết người, giảm 67% so với năm 2019; 1 vụ chống người thi hành công vụ, giảm 75%; 2 vụ xâm hại tình dục, giảm 50%; 8 vụ trộm cắp tài sản, giảm 27%; 11 vụ cố ý gây thương tích, giảm 18%; tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 40 vụ, giảm 3 vụ so với năm 2019. Tỷ lệ điều tra, làm rõ tội phạm đạt 80%. Riêng tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng tỷ lệ phá án đạt 100%. Lĩnh vực an toàn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, trong năm 2020 xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, giảm 8 vụ, làm 10 người chết, giảm 8 người và 5 người bị thương, giảm 2 người… Trong năm không để xảy ra các vụ cháy nổ. Với kết quả đạt được, năm 2020, Công an thành phố Ngã Bảy được Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

BẢO TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>