Tập trung chuẩn bị tổ chức tốt lễ giao, nhận quân

13/01/2023 | 09:09 GMT+7

(HG) - Đó là yêu cầu của ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, tại Hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 vào chiều ngày 12-1.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, yêu cầu phải bám sát cơ sở để kịp thời nắm chắt tình hình thanh niên và gia đình thanh niên.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hậu Giang giao nhận quân năm 2023 là 1.252 thanh niên; trong đó giao Bộ Quốc phòng 901 thanh niên (1 công dân nữ), Bộ Công an 351 thanh niên (1 công dân nữ). Trên cơ sở đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 cho các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo phù hợp với tỷ lệ dân số, độ tuổi công dân sẵn sàng nhập ngũ và điều kiện thực tế của từng địa phương.

Đồng thời, chỉ đạo các địa phương thực hiện đúng theo hướng dẫn thứ tự các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh. Đến nay, các huyện, thị xã, thành phố ra lệnh gọi nhập ngũ 1.313 thanh niên; trong đó, chính thức 1.252 thanh niên, dự phòng 61 thanh niên, chiếm tỷ lệ 4,87% so với chỉ tiêu trên giao. Qua đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường, thị trấn tổ chức trao lệnh cho thanh niên đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình hướng dẫn với tỷ lệ thanh niên nhận lệnh 96,88%, gia đình nhận thay 3,12%.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu từ nay đến Lễ giao, nhận quân vào ngày 9-2 tới, từng thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp được phân công phụ trách địa bàn phải bám sát cơ sở để kịp thời nắm chắc tình hình thanh niên và gia đình thanh niên, đảm bảo tư tưởng thanh niên luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Trước hết là theo dõi, quản lý, giám sát sức khỏe và việc chấp hành pháp luật, đồng thời quan tâm chăm lo, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội cho thanh niên trúng tuyển.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, phải theo dõi sát, nắm chắc tình hình dịch Covid-19 tại địa phương; tiến hành rà soát và lập kế hoạch, tổ chức tiêm đủ liều vắc-xin cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ theo quy định. Thực hiện tốt Hội trại tòng quân đảm bảo an toàn, hiệu quả, phong phú về nội dung; tổ chức lễ giao nhận quân và tổ chức giao quân cho các đơn vị chu đáo, đúng chỉ tiêu, tiêu chuẩn trên giao và đảm bảo an toàn giao thông. Các địa phương chủ động, phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân trong phúc tra sức khỏe và hạn chế mức thấp nhất bù đổi tân binh...

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>