Ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự

24/06/2022 | 20:18 GMT+7

(HGO) – Sáng ngày 24-6, Công an tỉnh tổ chức ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đến dự.

Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu tại buổi ra quân.

Phát biểu tại buổi ra quân, đại tá Huỳnh Việt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết, từ nay đến cuối năm, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng như: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022; giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” năm 2022; Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022... Đây cũng là thời điểm dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động chống phá, các hành vi vi phạm về hình sự, kinh tế, ma túy có thể diễn biến phức tạp. Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT nói chung và bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của tỉnh, Công an tỉnh mở cao điểm này, thời gian từ ngày 24/6 đến ngày 31-7-2022 với mục tiêu: Nắm sát tình hình, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về ANTT.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại buổi ra quân.

Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm lần này, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, lực lượng Công an toàn tỉnh cần chủ động nắm chặt mọi diễn biến tình hình về ANTT để chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, giải quyết  kịp thời, hiệu quả từng vụ việc xảy ra ngay từ bước đầu, không để bùng phát phức tạp gây mất ANTT trên địa bàn. Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn; tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm theo kế hoạch Công an tỉnh đã đề ra; phát huy vai trò của công an xã, phường, thị trấn trong công tác phòng, chống tội phạm tại cơ sở. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải chủ động tích cực thực hiện cao điểm với cường độ, chất lượng cao hơn ngày thường; lãnh đạo, chỉ huy phải theo sát, chặt chẽ, thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, chiến sĩ để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế bảo đảm hiệu quả công tác tấn công tội phạm. Kịp thời tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những thành tích, chiến công của lực lượng công an và nhân dân trong thực hiện cao điểm.

Lực lượng công an diễu hành trên một số tuyến đường của thành phố Vị Thanh.

Phát biểu tại buổi ra quân, ông Đồng Văn Thanh đánh giá cao quyết tâm chính trị của lực lượng công an, đồng thời yêu cầu, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh phải nghiêm túc tiếp thu và tổ chức thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh; từng đồng chí phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, yếu kém của từng đơn vị, địa phương. Lực lượng công an các cấp phải phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể trong triển khai, thực hiện cao điểm, nhất là trong công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi, chưa tiến bộ, người có nguy cơ vi phạm pháp luật, người nghiện ma túy, củng cố, nâng chất, nhân rộng các mô hình quần chúng tham gia bảo đảm ANTT.

Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp tích cực hưởng ứng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong thực hiện đợt cao điểm tấn công, nhằm phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Công an tỉnh cũng chủ động tổ chức sơ, tổng kết thực hiện cao điểm và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khích lệ, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng.

Sau đó, lực lượng công an diễu hành trên một số tuyến đường của thành phố Vị Thanh để tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>