Quyết liệt ngăn chặn tội phạm ma túy

07/06/2021 | 20:05 GMT+7

Đầu năm đến nay, lực lượng chức năng toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn tội phạm liên quan đến ma túy.

Công an huyện Vị Thủy bắt một đối tượng liên quan đến ma túy.

Theo đó, toàn tỉnh triệt phá 31 vụ với 41 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm 2020; tang vật thu giữ 293,47 gram ma túy tổng hợp và 2,2 gram heroin. Đáng nói là trong số này có khá nhiều đối tượng trang bị hung khí, cử người canh gác cẩn mật nhằm chống trả, qua mắt lực lượng chức năng.

Cụ thể, khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 13-3, tại trại nuôi gà của Lê Hiền Trang, thuộc ấp Tân Trị 1, xã Tân Phú, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy, Công an thị xã Long Mỹ bắt quả tang 10 đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 91,2525 gram ma túy, hơn 12 triệu đồng và nhiều hung khí.

“Với số lượng tội phạm, khối lượng ma túy như trên thì đây là vụ bắt nhiều đối tượng nhất từ khi thành lập tỉnh và lượng ma túy lớn nhất thị xã từ trước đến nay”, trung tá Nguyễn Phi Khanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy, Công an thị xã Long Mỹ, cho biết.

Trước đó, khoảng 21 giờ 50 phút, ngày 13-1, tại ấp 3A, xã Vị Đông, Công an huyện Vị Thủy phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh kiểm tra, bắt quả tang Huỳnh Đắc Cuôl tàng trữ trên người 1 bịch nilon nghi là ma túy. Mở rộng điều tra, lực lượng còn thu giữ thêm 4 bịch nilon khác cũng nghi là ma túy, với tổng trọng lượng 4,09883 gram.

Qua khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an còn thu giữ 1 vỏ súng bằng kim loại, màu đen, ký hiệu CZ83; 3 viên đạn bằng kim loại; 1 quả nổ tự tạo và nhiều dao tự chế bằng kim loại. Tại cơ quan công an, Cuôl thừa nhận hành vi tàng trữ ma túy và các loại hung khí trên.

Đó là 2 trong số 31 vụ với 41 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy bị lực lượng công an toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ từ đầu năm 2021 đến nay. Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, tuy Hậu Giang không phải địa bàn nóng về tệ nạn ma túy nhưng nếu không ngăn chặn kịp thời các vụ việc liên quan đến ma túy thì có thể tiềm ẩn nguy cơ phát sinh thêm các tội phạm khác.

Trong khi đó, tình hình tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ngày càng phức tạp; số người nghiện có xu hướng gia tăng... cũng là điều rất đáng lo ngại. Hiện, toàn tỉnh có 1.744 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 144 người so với cuối năm 2020.

Ngoài độ tuổi ngày càng trẻ hóa thì các con nghiện chuyển dần từ sử dụng heroin sang các loại ma túy tổng hợp. “Đến nay, tất cả 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có người nghiện ma túy”, trung tá Nguyễn Thị Kim Diệu, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, thông tin.

Với chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - hãy tránh xa ma túy”,  Tháng hành động phòng, chống ma túy năm nay diễn từ ngày 1 đến 30-6. Để tháng cao điểm này đạt hiệu quả cao nhất, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố đã và đang triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Trước hết là đổi mới nội dung và hình thức truyền thông giúp nâng cao nhận thức của Nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người lao động đi làm ăn xa, công nhân các khu công nghiệp. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, trọng tâm là những điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; về hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong đó, xác định cao điểm tuyên truyền phòng, chống ma túy từ ngày 15 đến 30-6 này.

Các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy; xây dựng tư liệu, tài liệu, video clip truyền tải thông điệp, ý nghĩa, người thật, việc thật, điển hình tiên tiến trong công tác này. Mặt khác, tiếp tục duy trì, củng cố, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ, các tấm gương điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy cũng như tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng sau cai nghiện ma túy hoàn lương.

Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, nắm chặt các đường dây, ổ nhóm, đối tượng có tiền án, tiền sự hoặc có điều kiện, khả năng phạm tội về ma túy để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với tòa án, viện kiểm sát các cấp thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ liên quan đến ma túy.

 “Riêng công an các địa phương tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động tích cực phát hiện, tố giác tội phạm ma túy”, đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết thêm.

Ngành chức năng còn tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác liên ngành về phòng, chống ma túy; tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, tập huấn chuyên đề chuyên sâu về pháp luật và nghiệp vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm, trong đó tập trung ở các tuyến, địa bàn trọng điểm; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy...

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>