Quân khu 9 kiểm tra công tác luyện tập quân sự tại thành phố Ngã Bảy

06/03/2023 | 08:00 GMT+7

(HG) - Đoàn công tác Bộ Tham mưu, Quân khu 9 do đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9, làm Trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) năm 2023 tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Ngã Bảy. Cùng làm việc với đoàn, có đại tá Trần Quý Dương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang.

Thực hành cơ động lực lượng ra khu căn cứ chiến đấu.

Cuộc luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ được chia làm 2 vấn đề huấn luyện, gồm: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên cao và chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ làm nhiệm vụ A. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khung tập đã thực hành tốt các nội dung: Nhận và ra lệnh chuyển trạng thái SSCĐ, trao đổi với chính trị viên, hội ý bộ chỉ huy; phổ biến mệnh lệnh chuyển trạng thái SSCĐ; tổ chức cơ động lực lượng ra khu căn cứ đảm bảo an toàn tuyệt đối người và vũ khí, trang bị...

Kết luận kiểm tra, đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9, biểu dương, đánh giá cao quá trình chuẩn bị, luyện tập của Ban CHQS thành phố Ngã Bảy, các bộ phận khung tập nắm chắc và thực hiện đúng, đủ các bước theo nội dung luyện tập, đặc biệt khu căn cứ được xây dựng bố trí phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương.

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 lưu ý Ban CHQS thành phố Ngã Bảy thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ SSCĐ cho đội ngũ cán bộ các cấp, nghiên cứu bổ sung các kế hoạch sát với tình hình thực tế, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời, yêu cầu Bộ CHQS tỉnh rút kinh nghiệm để chỉ đạo cho các đơn vị còn lại thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Tin, ảnh: VĂN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>