Lá cờ đầu trong phòng, chống tội phạm

26/04/2021 | 06:58 GMT+7

Những vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang dư luận được nhanh chóng điều tra làm rõ; những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản hết sức tinh vi cũng bị phanh phui; những vụ đua xe, cổ vũ đua xe trái phép hết sức manh động sớm bị vây bắt... là những chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh thời gian qua, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Ông Đồng Văn Thanh (phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Trung tá Lê Quốc Hội, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, cho biết: “Đấu tranh với tội phạm hình sự không chỉ đấu trí, đấu lý, mà mỗi cán bộ, chiến sĩ phải bản lĩnh, khôn khéo, vượt qua mọi khó khăn, cám dỗ. Để làm được điều đó, thời gian qua cấp ủy, lãnh đạo phòng luôn chú trọng, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trong đó chú ý đến chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Đặc biệt, mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh của mình”.

Triệt phá nhiều vụ án nghiêm trọng

Điển hình là chuyên án “tín dụng đen” vừa qua. “Chuyên án này chúng tôi được Bộ Công an biểu dương; nhiều tỉnh, thành trên cả nước đến học tập kinh nghiệm, đó là niềm vinh dự cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị”, trung tá Hội cho biết thêm.

Cụ thể, sau nhiều ngày theo dõi, thu thập chứng cứ, tháng 8-2020, phòng xác lập và phá chuyên án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” tại 3 cơ sở kinh doanh trá hình là Công ty Ngân Tín, Công ty Đại Dương và Công ty Thịnh Tín Phát. Qua điều tra, chứng minh các đối tượng cho vay trên 10,9 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 4 tỉ đồng.

Còn đối với những vụ giết người gây hoang mang dư luận, sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo đơn vị luôn chỉ đạo lực lượng nhanh chóng triển khai thu thập dấu vết, khoanh vùng, khoanh đối tượng để triệt phá. Có những lúc gặp rất nhiều khó khăn trong thu thập chứng cứ, điều tra, nhưng đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Khoảng hơn 20 giờ ngày 26-7-2020, bà Huỳnh Thị Liên (67 tuổi), ở ấp Long Thạnh, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, vào mùng chợp mắt được một lúc thì bị Huỳnh Văn An (23 tuổi), ngụ cùng ấp ngồi lên người, trùm vải lên mặt rồi dùng dao đâm nhiều nhát đến khi bà không còn cử động. Tưởng bà Liên chết nên An lục lọi lấy 2 chiếc nhẫn, 1 sợi dây chuyền, 1 lắc tay bằng vàng và 900.000 đồng rồi đưa cho Nguyễn Văn Phương (26 tuổi), ngụ cùng ấp, bán 1 chiếc nhẫn, chiếc lắc ngay trong đêm rồi chia tiền nhau tiêu xài. Lúc này An cũng tìm cách lẩn trốn sự truy bắt của công an.

Nhưng với nghiệp vụ tinh thông, rà soát kỹ từng đối tượng tình nghi, truy vết cặn kẽ, phòng đã phối hợp bắt gọn tên An vào sáng sớm hôm sau…

Năm 2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thụ lý 270 vụ, điều tra làm rõ 255 vụ, bắt xử lý 481 đối tượng, tỷ lệ phá án đạt 94,4%, trong đó số vụ tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng là 57 vụ, điều tra làm rõ 54 vụ (đạt 95%).

Ngoài ra, năm 2020, đơn vị còn phối hợp với phòng chức năng và công an địa phương tiến hành kiểm tra, vây bắt 2 vụ đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, bắt giữ 128 đối tượng, 114 xe môtô các loại cùng nhiều tang vật.

Từ những chiến công, năm 2020, phòng được UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tiếp nối chiến công

Tiếp nối thành tích, đầu năm 2021 đến nay, phòng tiếp nhận, thụ lý, triệt phá hàng chục vụ liên quan đến tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Đáng chú ý là vụ cướp giật tài sản xảy ra cuối tháng 2. Theo đó, khoảng 7 giờ 50 phút sáng ngày 28-2, trên đường đi chợ về, chị X., ở phường IV, thành phố Vị Thanh, dừng xe môtô sát lề đường Nguyễn Thái Học, thuộc khu vực 3, phường I, thành phố Vị Thanh, để mua cà phê. Trong lúc ngồi trên xe đợi lấy nước, chị X. để lộ sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ bị Tất Kiến Hùng và Lê Văn Tài, cùng ở quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, chạy xe môtô hiệu Exciter bất ngờ tên ngồi sau giật đứt sợi dây chuyền của chị, sau đó, chúng tăng ga bỏ chạy. Trước sự liều lĩnh, manh động của các đối tượng, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phòng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an truy vết và bắt hai đối tượng trên khi đang ở trên một ôtô tải, đoạn Quốc lộ 1A, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Mở rộng điều tra, đến nay, đơn vị đã bắt thêm một đối tượng là đồng phạm. Tại cơ quan công an, chúng khai nhận thực hiện 17 vụ cướp giật tài sản ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ.

Theo thượng tá Huỳnh Minh Thơ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, sở dĩ đơn vị sớm triệt phá vụ này là nhờ sự phối hợp kịp thời, nhịp nhàng của lực lượng chức năng Bộ Công an, đặc biệt chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc Công an tỉnh, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị không để lọt tội phạm.

Ngoài ra, đầu năm đến nay, đơn vị còn phối hợp với Công an huyện Vị Thủy triệt phá 1 vụ trộm bằng đường sông, trước mắt bắt được 3 đối tượng; triệt phá 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội... kịp thời trả lại tài sản cho bị hại.

“Phát huy những thành tích đạt được, thời gian tới, chúng tôi sẽ chủ động làm tốt công tác tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành; nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm, cương quyết phòng ngừa, tấn công, triệt phá các loại tội phạm, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân giao phó”, thượng tá Thơ nói.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>