Kỷ cương, trách nhiệm phục vụ Nhân dân

20/01/2022 | 07:21 GMT+7

Năm 2021, Công an huyện Châu Thành có nhiều nỗ lực, xung kích trên các mặt trận công tác. Qua đó, giúp tình hình an ninh chính trị trên địa bàn giữ vững ổn định, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng Công an huyện vẫn duy trì các tổ cấp căn cước công dân với những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Ảnh: H.XUYÊN

Châu Thành hiện có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động ở khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện nên lượng công nhân từ các địa phương khác đến địa phương rất đông. Từ đó luôn tiềm ẩn các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.

Theo thượng tá Trần Văn Liệu, Trưởng Công an huyện, trong những năm qua, đơn vị luôn tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; nâng cao khả năng dự báo, phân tích, đánh giá nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2021, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm của toàn huyện đạt trên 96%; địa phương đã phát hiện 41 vụ tội phạm về trật tự xã hội, 24 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy, môi trường; không xảy ra cháy. Các vụ việc được bảo đảm thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Thiếu tá Đặng Văn Tuân, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện, chia sẻ, trong thực hiện nhiệm vụ, tất cả đồng chí trong đội luôn vận dụng hiệu quả lời Bác dạy lực lượng Công an nhân dân “Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo”. Vì vậy, mỗi cán bộ luôn chủ động nắm chắc tình hình, đề ra đối sách, biện pháp đấu tranh phù hợp với từng loại đối tượng cụ thể để mang lại hiệu quả tốt trong công tác nghiệp vụ.

“Chúng tôi còn cương quyết đấu tranh và xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm cũng như các đối tượng vi phạm, không làm oan sai, bỏ lọt tội phạm”, thiếu tá Đặng Văn Tuân nhấn mạnh.

Bên cạnh những thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an huyện còn có những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện cấp căn cước công dân cho người dân. Nhờ vậy, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ, giúp người dân giảm thiểu các thủ tục hành chính, đỡ mất thời gian đi lại nhiều lần.

Cụ thể, đơn vị đã lên kế hoạch sắp xếp thời gian thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân theo từng đợt trong ngày, mỗi buổi ra giấy mời không quá 150 người để không bị ùn ứ, nhất là bảo đảm an toàn cho người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, để khắc phục tình trạng vân tay khó nhận dạng, trước khi lấy dấu vân tay, cán bộ, chiến sĩ tiến hành chườm đá, giúp việc lấy vân tay được nhanh gọn hơn.

Ông Thái Thanh Tâm, ngụ thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, bộc bạch: “Do công việc bận rộn nên tôi không có thời gian theo dõi về việc cấp thẻ căn cước công dân. Thế nhưng, tôi rất bất ngờ khi được anh em Công an thị trấn quan tâm đến tận nhà đưa giấy mời, thông báo thời gian và địa điểm cấp căn cước để mình đến làm thủ tục, tránh phải chờ đợi lâu. Khi đến làm cũng rất nhanh lẹ, nộp hồ sơ vô khoảng 20-30 phút là được gọi tên lên làm. Cán bộ nhiệt tình nên bà con hài lòng dữ lắm”.

Chưa kể là năm qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng Công an huyện. Tuy nhiên, từng cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy vai trò nòng cốt, xung kích tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã túc trực ngày đêm cùng các lực lượng khác tại các chốt kiểm soát; tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự; kịp thời “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” nhằm chủ động ứng phó phù hợp. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Thượng tá Trần Văn Liệu, Trưởng Công an huyện, khẳng định: “Phát huy thành tích đạt được, bước sang năm 2022, đơn vị sẽ tiếp tục tập trung lực lượng tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ Nhân dân. Đơn vị cũng tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an huyện Châu Thành ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện; cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Năm 2021, với những thành tích xuất sắc đạt được, Công an huyện Châu Thành vinh dự được Bộ Công an tặng cờ Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở.

 

H.XUYÊN - Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>