Kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

20/02/2023 | 08:28 GMT+7

(HG) - Công an tỉnh vừa tổ chức tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và sơ kết công tác công an 2 tháng đầu năm. Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đại tá Huỳnh Việt Hòa trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 từ ngày 15-11-2022 đến ngày 5-2-2023 và đạt nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 20% so với thời gian liền kề, đã xảy ra 72 vụ, điều tra là rõ 63 vụ, tỷ phá án đạt 87,5%; khởi tố 23 vụ, 29 bị can tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; triệt phá trên 160 điểm tệ nạn xã hội, tạm giữ số tiền tại hiện trường hơn 1,4 tỉ đồng. Phát hiện 79 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, thu giữ hơn 19.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 12.000 lít dầu DO và nhiều hàng hóa không hóa đơn, không rõ nguồn gốc; xử phạt hành chính 25 trường hợp vi phạm về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm với số tiền trên 95 triệu đồng. Cháy, nổ không xảy ra; tai nạn giao thông được kiềm chế.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đại tá Huỳnh Việt Hòa ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của lực lượng công an toàn tỉnh trong thực hiện cao điểm và 2 tháng đầu năm. Yêu cầu trong thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương phải chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an; quán triệt nguyên tắc an ninh chủ động, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; làm tốt công tác phòng ngừa, kéo giảm tội phạm và tai nạn giao thông; tập trung thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu dân cư, căn cước công dân, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, tiếp tục duy trì thực hiện công tác làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử.

Đại tá Huỳnh Việt Hòa nhấn mạnh, công an các đơn vị, địa phương phải quyết tâm, quyết liệt ngay từ đầu năm, tạo môi trường an ninh, an toàn góp phần phục vụ phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Dịp này, thừa ủy quyền, đại tá Huỳnh Việt Hòa trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm.

Tin, ảnh: THẾ PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>