Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở

02/02/2023 | 12:30 GMT+7

Năm 2022 được xem rất thành công của Công an huyện Long Mỹ, khi nhận cờ thi của Bộ Công an về thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở.

Thượng tá Lê Văn Quân (bìa trái) đại diện Công an huyện Long Mỹ nhận cờ thi đua.

Kết quả đó bắt nguồn từ tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu quyết liệt của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện. Đặc biệt, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” bằng nhiều biện pháp, việc làm thiết thực, cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa bàn.

Trên cơ sở đó, Công an huyện Long Mỹ đã phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cụ thể, tội phạm về trật tự xã hội giảm 32,4% so với năm 2021, trong đó đã điều tra làm rõ vượt 11,2% chỉ tiêu nghị quyết, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng phá đạt 100%; triệt phá trên 30 vụ tệ nạn xã hội, bắt xử lý gần 200 đối tượng, xử phạt hành chính trên 200 triệu đồng; truy bắt và vận động ra đầu thú 2 đối tượng. “Có nhiều vụ đối tượng phạm tội rất tinh vi, nhưng khi chúng tôi vào cuộc điều tra thì triệt phá được”, thượng tá Lê Văn Quân, Trưởng Công an huyện Long Mỹ, cho biết.

Cụ thể, vào ngày 1-6-2022, Công an huyện Long Mỹ nhận tin báo có đối tượng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 94F1-015.07 đổi thưởng nhiều tờ vé số kiến thiết tỉnh Cà Mau mở ngày 30-5, nghi là giả. Qua điều tra, xác minh, đến ngày 2-6, Nguyễn Văn Đang, thường trú xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đến công an xã này tự thú và khai nhận đã thực hiện hành vi trên.

Với tinh thần khôn khéo, kiên quyết, Công an huyện Long Mỹ tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thanh Nhàn, trú thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu liên quan đến hành vi trên. Tại cơ quan công an, Nhàn thừa nhận đã bán các tờ vé số giả trên cho Đang.

Ngoài lần bán vé số giả cho Đang, Nhàn còn khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi làm giả vé số kiến thiết trúng thưởng giải tám của công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng để đổi nhằm trục lợi. Tổng số tiền mà bị can Nhàn thu lợi từ hành vi trên là 3,2 triệu đồng; còn Đang thu lợi là 6,8 triệu đồng.

Nhận thấy hành vi phạm tội của Nhàn và Đang làm mất an ninh trật tự địa phương, ảnh hưởng đến nhiều người, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Long Mỹ tuyên phạt bị cáo Đang 2 năm 9 tháng tù giam; bị can Nhàn 3 năm 6 tháng tù giam. “Nếu không phát hiện, triệt phá, xử lý nghiêm 2 đối tượng trên, thì nguy cơ có nhiều người bị lừa gạt, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương”, một điều tra viên Công an huyện Long Mỹ, cho biết.

Ngoài vụ trên, Công an huyện Long Mỹ còn kiên quyết triệt phá những vụ dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép lớn, nhỏ.

Cụ thể, qua tố giác của người dân, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 3-8, lực lượng Công an huyện Long Mỹ phát hiện Nguyễn Văn Nhí Nhỏ, ngụ ấp 2, thị trấn Vĩnh Viễn và Nguyễn Hoàng Sang, ngụ ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép trên phần đất của một người dân thuộc ấp 2, thị trấn Vĩnh Viễn. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng trên thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Song song đó, Công an huyện còn tích cực tham mưu các cấp chính quyền dùng loa tuyên truyền lưu động đến các ấp trên địa bàn; duy trì diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”... Từ đó, người dân đã tin tưởng cung cấp trên 80 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an lập hồ sơ xử lý nhiều đối tượng vi phạm.

Trong phong trào này, Công an huyện còn phối hợp với ngành chức năng, địa phương củng cố, nhân rộng 22 mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả như: “Camera an ninh”, “3 không, 4 biết”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp và camera an ninh”, “3 quản, 3 phòng”... Từ đó, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự theo phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”.

Với quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông, Công an huyện đã xây dựng nhiều kế hoạch, triển khai những biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, thực hiện có hiệu quả phương án phối hợp phòng, chống đua xe trái phép, xử lý các trường hợp điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Từ đó, tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 mặt so với năm 2021. Cụ thể, năm 2022, huyện Long Mỹ không xảy ra tai nạn, so với năm 2021 giảm 8 vụ, giảm 6 người chết, giảm 3 người bị thương.

Công an huyện cũng đã tập trung các biện pháp quản lý chặt các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đặc biệt là dịch vụ cầm đồ; quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý cư trú, nhân khẩu, hộ khẩu. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, công dân trên địa bàn. Phát huy tốt vai trò của lực lượng công an cơ sở, nhất là lực lượng công an chính quy.

“Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Long Mỹ sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và các cuộc vận động, quyết tâm phấn đấu bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương”, thượng tá Quân cho biết thêm.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>