Điểm sáng trong đảm bảo an ninh trật tự

02/08/2022 | 09:05 GMT+7

Nhờ nắm, dự báo tốt tình hình để đưa ra biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả nên tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ ổn định, các loại tội phạm được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2021.

Công an xã thường xuyên phối hợp với ban, ngành địa phương tuyên truyền người dân chấp hành các quy định của pháp luật.

Cụ thể, xã không xảy ra phạm pháp hình sự, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm rồi; triệt phá 2 vụ tệ nạn xã hội, giảm 1 vụ; không xảy ra tai nạn giao thông... Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, Công an xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể phối hợp với đơn vị thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, nhất là vào dịp lễ, tết, các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Cùng với đó, địa phương tiến hành củng cố, nâng chất 3 mô hình hoạt động hiệu quả là: “Giáo viên, học sinh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phòng ngừa vi phạm pháp luật tại Trường THCS Chiêm Thành Tấn”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp và camera an ninh”, “3 quản, 3 phòng”. “Cả 3 mô hình này đều có đại diện các hội, đoàn thể của xã tham gia thành viên nên phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm”, trung tá Trần Văn Mol, Trưởng Công an xã Vĩnh Viễn A, cho biết.

Ngoài tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, mạnh dạn đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an xã còn tổ chức gọi hỏi, giáo dục các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật. “Qua giáo dục, chúng tôi còn tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể kèm cặp, uốn nắn các đối tượng để trở thành công dân tốt. Nhìn chung, sau khi kèm cặp, giáo dục các đối tượng này đã chuyển biến trong việc chấp hành quy định pháp luật tại địa phương”, trung tá Mol cho biết thêm.

Công an xã cũng quan tâm đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh, triệt xóa các loại tội phạm. Trong đó, phối hợp với các địa phương giáp ranh tăng cường trao đổi thông tin về tội phạm; phối hợp với lực lượng quân sự xã tổ chức gần 20 cuộc tuần tra vũ trang. Qua đó, giải tán 14 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự, xử phạt 12 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ… Mặt khác, tập trung quản lý chặt đối tượng, địa bàn để kịp thời triệt phá các loại tội phạm.

Đơn cử như sau khi nắm tình hình và lên kế hoạch triệt phá, khoảng 14 giờ ngày 18-1, Công an xã Vĩnh Viễn A bắt quả tang 4 đối tượng đánh bài ăn thua bằng tiền tại nhà bà H., ở ấp 10; tang vật thu giữ tại hiện trường là 112 lá bài tứ sắc đã qua sử dụng, 8 hộp bài tứ sắc chưa qua sử dụng, 820.000 đồng trên người các đối tượng. Trong vụ này, Công an xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 đối tượng với tổng số tiền là 6 triệu đồng.

Tương tự, vào ngày 25-1, lực lượng Công an xã bắt quả tang 4 đối tượng đánh bài ăn thua bằng tiền tại nhà ông P., ở ấp 9; tang vật tạm giữ tại hiện trường là 52 lá bài đã qua sử dụng, 118.000 đồng tại vị trí đánh bài. Từ đó, Công an xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng, cảnh cáo 2 đối tượng do chưa đủ tuổi… Nhờ vậy mà góp phần giúp địa phương ổn định về an ninh trật tự, lực lượng công an xã ngày càng trở thành điểm tựa của người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở cơ sở.

Năm nay, ông Nguyễn Văn Thới, ở ấp 9 ngoài 70 tuổi nên hiểu rõ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ở từng giai đoạn. Theo ông Thới, những năm gần đây, các vụ mâu thuẫn trong dân hiếm khi xảy ra; tệ nạn xã hội giảm dần từng năm; còn người dân ngày càng chí thú làm ăn, chăm lo phát triển kinh tế. “Đó cũng nhờ lực lượng công an xã tăng cường tuần tra, tuyên truyền pháp luật nên người dân hiểu, chấp hành nghiêm. Tôi sẽ tiếp tục giáo dục con cháu, người thân chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần giúp địa phương ổn định về an ninh trật tự”, ông Thới chia sẻ.

Thượng tá Lê Hoàng Khải, Phó trưởng Công an huyện Long Mỹ, đánh giá, là địa phương vùng sâu, vùng xa, tiếp giáp với nhiều địa phương nhưng tình hình an ninh trật tự xã Vĩnh Viễn A trong những năm gần đây khá ổn định, các loại tội phạm đều giảm theo từng năm. Có được kết quả này là nhờ Công an xã kịp thời tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, lực lượng này đã sâu sát địa bàn, đối tượng, kịp thời triệt phá các loại tội phạm, góp phần ổn định an ninh trật tự chung của huyện.

“Mặc dù các loại tội phạm trong 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm 2021 nhưng chưa bền vững, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên chúng tôi sẽ củng cố, nâng chất các mô hình phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật đến người dân. Đồng thời, nắm chặt địa bàn, đối tượng để kịp thời ngăn chặn ngay từ mới phát sinh để xã ổn định về an ninh trật tự”, trung tá Trần Văn Mol, Trưởng Công an xã Vĩnh Viễn A, thông tin.

 

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>